Nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra

Thứ tư, 06/01/2010 20:02

(ĐCSVN)Ngày 06/1, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ đã tới thăm và làm việc tại Thanh Hóa về công tác Dân vận.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, các cấp ủy ở Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác này một cách cụ thể, thường xuyên duy trì chế độ làm việc, giao ban định kỳ với Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng; phân công cấp ủy viên, đảng viên theo dõi sát sao.

Thực hiện Quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai, đổi mới cách làm việc của cán bộ, công chức, khắc phục các thủ tục hành chính phiền hà, bám sát cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh đó, chất lượng của các tổ chức, việc đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên nhất là ở các vùng, các lĩnh vực đặc thù có nhiều chuyển biến: năm 2009, kết nạp mới 58.777 đoàn viên, hội viên; Hội Cựu chiến binh có 91% tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, Liên đoàn lao động có 80,2% trong đó 61% đạt vững mạnh xuất sắc… Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng được đặc biệt quan tâm với việc kết nạp trên 4.000 đảng viên mới qua giới thiệu bồi dưỡng hơn 7.000 đoàn viên, hội viên ưu tú.

Từ đây, nhiều phong trào, cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả, nhiều mô hình, điển hình được nhân rộng như: phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, cựu chiến binh đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cụ thể hóa, có nội dung sát hợp với điều kiện, tình hình của 27/27 huyện, thị, thành trong tỉnh. Năm vừa qua, 408 tập thể, 332 cá nhân các cấp trong tỉnh đã được biểu dương, khen thưởng; 1789/2797 thôn, bản, khu dân phố thuộc 11 huyện được công nhận làm tốt công tác “Dân vận khéo”. Điển hình là Đảng bộ xã Đông Anh (huyện Đông Sơn) vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; thôn Ngọc Tân (xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc) vận động nông dân đưa tiến bộ khoa học vào phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Đặc biệt, hệ thống dân vận trong tỉnh đã triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, ngăn chặn tình trạng xây dựng vi phạm quy hoạch ở khu kinh tế Nghi Sơn – dự án trọng điểm cấp quốc gia. Đồng thời, kịp thời đề xuất các giải pháp giải quyết các chế độ chính sách, góp phần quan trọng đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các dự án đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, tổ chức và cán bộ dân vận chưa được củng cố, kiện toàn; cấp ủy, chính quyền ở một số cơ sở thiếu quan tâm, triển khai các chính sách còn chậm, giải quyết những bức xúc, kiến nghị trong dân chưa kịp thời; chênh lệch về điều kiện, mức sống giữa các vùng, miền, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh… đang gây khó khăn, cản trở việc thực hiện công tác dân vận một cách có hiệu quả.

 

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ đánh giá cao cách làm của khối dân vận, mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở Thanh Hóa phù hợp với đoàn viên, hội viên, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia các tổ chức, tạo không khí chính trị chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương. Đồng chí Hà Thị Khiết yêu cầu, trước những cách làm hay về công tác vận động quần chúng, đặc biệt các mô hình “Dân vận khéo”, Thanh Hóa cần tuyên truyền để nhân rộng, đồng thời, phải đoàn kết, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp tạo sức mạnh làm nên thắng lợi toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Trong thời gian làm việc tại Thanh Hóa, đồng chí Hà Thị Khiết đã tới kiểm tra tiến độ xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực