Nhiều Đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm, 30/07/2020 19:54
(ĐCSVN) - Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 29 - 30/7, nhiều Đảng bộ cấp trên cơ sở tại các địa phương đã tiến hành thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ngày 29/7, Đảng bộ huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Đồng chí Phạm Anh Minh tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
(Ảnh: Báo Sóc Trăng)

Tại Đại hội, Đảng bộ huyện Châu Thành cũng đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thu ngân sách đạt 75 tỷ đồng; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 90% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 - 3%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%...

* Ngày 30/7, sau 3 ngày làm việc, Đảng bộ huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tiến hành Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Long Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
 

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng tái đắc cử bí thư Huyện ủy Long Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Tuấn Quang)

Với nhiều phấn đấu, nỗ lực, tập thể Đảng bộ huyện Long Phú nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, với 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong công tác thực hiện 3 khâu đột phá về cải cách hành chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác giảm nghèo bền vững đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

Tính đến cuối nhiệm kỳ toàn huyện có 4.020 hộ thoát nghèo, giảm 1.114 hộ cận nghèo; giải quyết việc làm cho 3.369 lao động (vượt 68,45% chỉ tiêu); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,7% dân số; thu ngân sách đều vượt chỉ tiêu đề ra (ước năm 2020 đạt 40,9 tỷ đồng, vượt 36,33%); giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản ước đạt 3.330 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 640 tỷ đồng...

Tiếp nối những thành công, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như sau: sản xuất lúa đặc sản, chất lượng cao đạt trên 80%;  tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 100% (2 xã nông thôn mới nâng cao); giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 3% (người Khmer giảm 3 - 4%); giải quyết việc làm mới cho 2.500 lao động; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 75%...

* Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuyên Mộc  (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Đại hôi đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 35 đồng chí. Đồng chí Dương Trọng Hiếu tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc.

Đại hội đã bầu 23 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Xuyên Mộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; phát huy tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường; củng cố niềm tin và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với du lịch chất lượng cao; xây dựng huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

 

 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nghị quyết đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Thúc đẩy hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 2.970ha; Thành lập mới 10 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; 100% đất công được đưa vào quản lý, có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả; Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 đạt 100%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; Cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của tỉnh dưới 2,0%; Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 100%; Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng tư duy trong lãnh đạo, quản lý, tham mưu đạt từ 90% trở lên; Kết nạp 550 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025…

* Sau hơn 2 ngày làm việc, trưa 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Đồng chí Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 8 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 
 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII. Đảng bộ Quận 8 xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030: Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống Nhân dân; xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ chung trong giai đoạn 2020 - 2025 đó là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận gắn với tiến trình đô thị hoá địa bàn; phát huy truyền thống “trên bến dưới thuyền”, các loại hình hoạt động kinh tế, văn hoá, lợi thế hệ thống sông rạch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển; ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển; gắn phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh, tiến bộ và an sinh xã hội, thân thiện với môi trường; huy động tốt mọi nguồn lực nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững.

Hoàng Mẫn (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực