Nhiều địa phương tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc

Thứ năm, 25/07/2019 18:16
(ĐCSVN) – Trong 2 ngày 24-25/7 đã diễn ra Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019- 2024 các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị.

* Phú Thọ: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. 286 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn tỉnh tham dự Đại hội.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội. Ảnh: Báo Phú Thọ

Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” Đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động; thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương dân chủ cử 85 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 07 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; bầu 09 đại biểu trong Ban Thường trực.

Đồng chí Nguyễn Hải tái đắc cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2019- 2024.

* Quảng Ninh: Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong 2 ngày 24-25/7.

Các Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2019- 2024 ra mắt Đại hội (Ảnh: vov.vn)

5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ an ninh trật tư, chủ quyền biên giới,... được triển khai sáng tạo với nhiều mô hình, cách làm riêng.

Quỹ Vì người nghèo huy động được hơn 89 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng và hiến hàng trăm nghìn m2 đất xây dựng các công trình công cộng; phát triển trên 3.000 mô hình kinh tế thoát nghèo bền vững. Trong toàn tỉnh đã có hơn 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉ lệ hộ nghèo còn 1,2%.

Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương tiên phong thực hiện mô hình Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (Cơ quan Khối) cấp huyện và cấp tỉnh, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với MTTQ và các tổ chức, tinh gọn bộ máy, giảm sự chồng chéo trong hoạt động, tiết kiệm kinh phí...

Nhiệm kỳ tới, MTTQ tỉnh Quảng Ninh đề ra chương trình hành động với 5 nội dung, tập trung vào nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện mô hình Cơ quan Khối.

Đại hội đã hiệp thương cử 83 ủy viên tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

*Quảng Bình: Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra trong tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, với sự tham dự của 286 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết tỉnh Quảng Bình.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Báo Quảng Bình

70 năm đã trôi qua kể từ ngày Quảng Bình quật khởi, 30 năm cũng đã trôi qua kể từ ngày tỉnh Quảng Bình tái lập. Đồng hành cùng đất nước qua những năm tháng ấy, cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Bình luôn thống nhất một lòng, vượt qua mọi khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong hành trình vượt qua gian khó, luôn có vai trò quan trọng của người Mặt trận.

Mặt trận Quảng Bình đã chăm lo cho người nghèo từ cái ăn cái mặc đến ngôi nhà ở và hỗ trợ bò giống để họ an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống. Đó là gần 927 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Đó là 146 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc (mỗi nhà trị giá 80 triệu đồng). Đó là 2050 con bò giúp người nghèo thoát nghèo.

Cùng với đó, Mặt trận Quảng Bình đã triển khai toàn diện và hiệu quả về việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, bà con Quảng Bình ở trong và ngoài nước, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, đoàn kết chung sức chung lòng cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử 92 đại biểu vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 10 đồng chí; trong đó có 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 6 Ủy viên Thường trực.

Đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 9 thành viên đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

*Quảng Trị: Với sự tham gia của 250 đại biểu, Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 -2024 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng quà và hoa cho lãnh đạo MTTQVN tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã ghi đậm những dấu ấn đậm nét của MTTQ các cấp tỉnh Quảng Trị. Quỹ Vì người nghèo các cấp đã huy động được hơn 98 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 1.404 nhà đại đoàn kết. Đặc biệt sau sự cố môi trường biển, Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tình hình, phối hợp hỗ trợ và xây dựng thành công 16 mô hình chuyển đổi sinh kế cho người dân địa phương 14 xã và 2 thị trấn vùng biển, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đảm bảo xây dựng nông thôn mới thực sự là việc “ dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và phát triển, Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Trị lần thứ XII đã đề ra mục tiêu 100% Ủy ban MTTQ các cấp triển khai ký kết và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, quan hệ công tác với các cấp chính quyền; 100% Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức ít nhất 1 cuộc giám sát chuyên đề; xây dựng thành công ít nhất 2 mô hình kiểu mẫu về phát huy vai trò và sự đóng góp của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong củng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết...

Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 72 đồng chí đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khoá XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị gồm 8 đồng chí.

Đồng chí Lê Thị Lan Hương được hiệp thương cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị  khoá XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

*Thái Bình: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2019- 2024. Ảnh: Báo Thái Bình

Nhiệm kỳ qua, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân dân đã hiến kế, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có 263/263 xã và 5/7 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. MTTQ các cấp đã vận động được trên 76,8 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo”, trên 500 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 866 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng hàng chục công trình phúc lợi và giúp đỡ trên 10.000 lượt người nghèo tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Nhiệm kỳ 2019- 2024, MTTQ các cấp tỉnh Thái Bình phấn đấu: Hàng năm, 100% ủy ban MTTQ các cấp triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 90% gia đình và khu dân cư trở lên đạt danh hiệu “văn hóa”. Hàng năm, ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát chuyên đề, 1 cuộc phản biện xã hội. 100% cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác mặt trận.

Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 73 đồng chí tham gia vào Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương cử 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, khóa XVII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

An Nhiên (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực