Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thứ ba, 07/01/2020 08:55
(ĐCSVN) – Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng.
leftcenterrightdel

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
(Ảnh minh họa: TTXVN )

Mở đầu hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là triển lãm ảnh kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, triển lãm có nội dung nêu bật và làm đậm nét về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời khẳng định truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…

Song song với đó là các hoạt động: Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Đảng bộ Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”; Hội thi kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ trao Huy hiệu Đảng, Lễ biểu dương tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tuyên dương đảng viên tiêu biểu.

Ngoài ra, các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể chính trị - xã hội; các sở, ngành, lực lượng vũ trang tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đến tất cả các sơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu, kể chuyện…, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan kết hợp lồng ghép các các nội dung kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng vào các nội dung sinh hoạt ở chi bộ, khu phố, hội, chi hội…

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân TP nhằm tuyên truyền, giáo dục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc tổ chức các hoạt động phải sâu sắc, thiết thực về nội dung, hình thức trang trọng, đa dạng, sáng tạo, tiết kiệm, phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực