Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Thứ hai, 03/02/2020 10:31
(ĐCSVN) - Nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức lễ mít tinh hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Viêt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

* Ngày 30/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Cách đây 90 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp Chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam; là sự hiện thực hóa yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại; chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoàng về đường lối cứu nước sau thời gian dài bị đế quốc xâm lược.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.

Sau khi chia tách, thành lập tỉnh, kinh tế-xã hội của Lai Châu có bước phát triển vững chắc, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, thu ngân sách địa phương 2.200 tỷ đồng; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: chè, mắc ca, cao su, quế…; toàn tỉnh có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 95% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 94% trường học được kiên cố. Chất lượng giáo dục được nâng lên, người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững…Đến nay, toàn tỉnh có trên 28.000 đảng viên; 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ Đảng; tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tin gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả…

Những kết quả, thành tựu đạt được trong xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Nhất…

Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 33 tập thể, 90 cá nhân có công lao động, đóng góp tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh giai đoạn 2015-2020.

* Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ðảng và 80 năm thành lập Chi bộ Mỏ than (20/3/1940 - 20/3/2020) - Chi bộ Ðảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí  Chẩu Văn Lâm - Bí thư Tỉnh ủy trao biểu trưng lưu niệm
biểu dương các bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những mốc son chói lọi của Ðảng trong 90 năm qua. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng, Ðảng bộ và Nhân dân Tuyên Quang đã chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan Trung ương của Ðảng, chính phủ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đóng trên địa bàn trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ở giai đoạn cách mạng nào, Ðảng bộ và Nhân dân Tuyên Quang cũng nêu cao quyết tâm chính trị giành nhiều thành tựu quan trọng.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương 130 đồng chí bí thư chi bộ và đảng viên tiêu biểu được lựa chọn từ các đảng bộ cơ sở trong tỉnh.

* Sáng ngày 31-1, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).

Tháng 2-1935, tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều được thành lập. Đây là tổ chức Đảng được thành lập sớm nhất ở Biên Hòa - Đồng Nai.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, năm 2019, chỉ tính riêng năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao: đạt 9,05%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,45 tỷ USD, thu ngân sách đạt trên 55 ngàn tỷ đồng (vượt dự toán Trung ương giao). Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân tính theo đầu người đạt gần 5 ngàn USD/năm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi viết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo trao giải cho các tác giả,
nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi viết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đến nay, Đồng Nai có 133 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được Chính phủ tặng Huân chương Độc lập hạng Ba trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020).

Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao giải 2 cuộc thi viết về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí viết về xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai năm 2019. 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực