Ở một Đảng bộ tiêu biểu vùng xa

Thứ tư, 06/01/2010 15:23

Gặp lại người quen, Bí thư Đảng bộ xã Sơn Kỳ (Sơn Hà, Quảng Ngãi) Đinh Quang Trò nói chuyện ríu rít, nhưng vẫn không quên... "khoe": Xã mình bây giờ "ngon" hơn trước nhiều. Các chỉ tiêu KT-XH tất cả đều tăng và đạt mức khả quan, hộ nghèo giảm đi trông thấy. Còn Đảng bộ xã thì 3 năm liên tục đều được công nhận trong sạch vững mạnh. Vừa qua, huyện đã chọn xã tổ chức "điểm" Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đấy".

Nhờ ươm giống bán, vợ chồng anh Đinh Văn Troà (Làng Rút, xã Sơn Kỳ) đã thu về hàng chục triệu tiền lãi mỗi năm.

Giữ vững danh hiệu

Trò chuyện với chúng tôi, Bí thư Trò còn nhiều điều muốn làm, muốn đưa xã thoát cảnh nghèo khó như bây giờ lắm. Tuy nhiên với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ của xã Sơn Kỳ thì, trước hết Bí thư Trò cùng Ban chấp hành Đảng bộ xã muốn làm cho "Đảng bộ phải mạnh trước, phải giữ vững liên tục nhiều năm lúc đó thiên hạ mới nghe, mới lãnh đạo được cả xã phát triển KT-XH". Để Đảng bộ mạnh lên như vậy, xã Sơn Kỳ đầu tư vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng cán bộ và nâng cao năng lực công tác của từng cán bộ, đảng viên.

Bí thư Trò giãi bày: "Đảng bộ xã Sơn Kỳ coi cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là dịp để từng cán bộ, đảng viên rèn luyện, thể hiện tư tưởng, năng lực của mình". Vì vậy khi triển khai các chuyên đề học tập và làm theo Bác Hồ, Đảng bộ xã Sơn Kỳ mở hàng chục lớp, triển khai đầy đủ các nội dung của cuộc vận động, sau đó tổ chức cho cán bộ đảng viên viết các bản thu hoạch cá nhân; lấy phiếu tín nhiệm của quần chúng nơi làm việc và nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên. Từ cách làm này đảng uỷ xã đánh giá được phần nào sự phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên; có kế hoạch đưa vào tạo nguồn cán bộ, đảng viên cho lớp kế cận. Và Đảng uỷ xã cũng biết được những đảng viên có những khiếm khuyết, hạn chế để có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở, giúp đảng viên tiến bộ hơn trong làm việc, sinh hoạt.

Đi đôi công tác nói trên, Đảng bộ xã Sơn Kỳ đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, để góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng. Hằng tháng, quý và năm, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã Sơn Kỳ xây dựng kế hoạch để đến các chi bộ kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của chi bộ, kịp thời chấn chỉnh những sai trái của đảng viên ở cơ sở. Qua công tác kiểm tra hằng năm mà trong 5 năm qua, Đảng bộ Sơn Kỳ đã phát hiện 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc Đảng, tiến hành kỷ luật (cảnh cáo trước chi bộ 2 đảng viên; đề nghị cấp trên xem xét kỷ luật 1 đảng viên).

Trong 5 năm qua, mỗi năm đảng bộ xã còn bồi dưỡng được từ 10-12 đối tượng Đảng, đã có 27 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ vậy trong 5 năm nét mới nhất của Đảng bộ là đã phát triển thêm được 3 chi bộ (đưa tổng số chi bộ của xã lên 13, với 154 đảng viên sinh hoạt). Theo đánh giá của cấp trên từ năm 2006 đến nay, Đảng bộ xã Sơn Kỳ luôn đạt và liên tục giữ vững danh hiệu "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu của huyện Sơn Hà.

"Tất cả đều tăng..."

Ở xã vùng sâu vùng xa nào mà chẳng khó khăn. Có điều, khắc phục khó khăn để đi lên mới quý, còn sợ "khó" rồi cứ "ngóng gió đông" mãi, thì biết bao giờ mới mở mày mở mặt lên được. Ở xã Sơn Kỳ cũng thế, bây giờ đường đến các làng Mônít hay xóm Bấc của thôn Làng Rê cũng mất hơn buổi đường đi bộ mới tới nơi. Vừa qua làm hai phòng học ở xóm Bấc, xã phải huy động thanh niên trai tráng "cõng" vật liệu xây dựng cả tuần mới xong. "Khó vậy, nhưng dân không cõng vật liệu lên xây trường, thì biết bao giờ mấy đứa nhỏ mới có trường học?" - Bí thư Trò nói.

Với tinh thần không "khuất phục" khó khăn này, Đảng bộ xã Sơn Kỳ đã lãnh đạo các cấp chính quyền và các hội, đoàn thể cùng 6.000 dân địa phương tìm mọi biện pháp để phát triển KT-XH của địa phương. Việc đầu tiên xã Sơn Kỳ đã làm được mấy năm qua là diện tích cây lúa và các loại cây lương thực, hoa màu đã tăng lên. Với cây lúa, nếu năm 2005 chỉ có 487 ha, năng suất hơn 30 tấn/ha và sản lượng gần 1.600 tấn, thì đến năm 2009, diện tích cây lúa là 504 ha, năng suất đạt 36,5 tạ/ha và sản lượng trên 1.800 tấn. Theo chị Hoà - một trong những hộ buôn bán tại xã Sơn Kỳ cho biết: Hồi trước bà con có biết trồng rau gì để ăn đâu? Vậy mà thời gian gần đây ai cũng làm rau. "Những tháng gần Tết Nguyên đán 2010 này, bà con Hrê kéo ra quán mua giống rau cải, rau muống, khổ qua... về trồng...”.

Không chỉ trồng rau, Đảng bộ xã Sơn Kỳ còn chỉ đạo các cấp chính quyền, ban, ngành trong xã giúp đồng bào trồng hàng loạt các loại hoa màu, lương thực khác, với diện tích hàng trăm hécta như: Ngô, các loại khoai, đậu các loại, mì... Nhờ canh tác nhiều loại cây trồng nên mỗi năm tổng sản lượng quy thóc của xã Sơn Kỳ đã tăng lên (năm 2006 là 1.797 tấn; năm 2007: 1.781 tấn; năm 2008: 1.898 tấn và năm 2009 là gần 2.000 tấn). Theo đó bình quân lương thực của xã vùng xa này 325 kg/người/năm (cá biệt năm 2008 là 344 kg/người/năm), tăng 114 kg/người/năm so với năm 2005, nên đời sống nhân dân Sơn Kỳ cũng dần dần được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo hiện đã giảm xuống còn 35%.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, KT-XH của địa phương phát triển đi lên; cải thiện đời sống cho đồng bào. Đây là những ưu điểm mà Đảng bộ xã sẽ phát huy, để đưa xã vùng xa này vững bước đi lên trong nhiệm kỳ 2010-2015 sắp đến.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực