Bắc Giang Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao nhất nước

Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao nhất nước

(ĐCSVN) - Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, trong quý I, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đạt hơn 14%, tiếp tục dẫn đầu cả nước.
Đánh giá khách quan và khoa học mọi mặt của Thủ đô qua 40 năm đổi mới
Đánh giá khách quan và khoa học mọi mặt của Thủ đô qua 40 năm đổi mới
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện con đường đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã...
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận
(ĐCSVN) - Ngày 28/3, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban...
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên
(ĐCSVN) - Chiều 27/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung...
Đã hoàn thành 90 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đã hoàn thành 90 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(ĐCSVN) – Tính chung từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, toàn ngành đã hoàn thành 90 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 60 văn bản và chủ trì ban hành 25 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

10 sự kiện, hoạt động công đoàn nổi bật năm 2023
10 sự kiện, hoạt động công đoàn nổi bật năm 2023

(ĐCSVN) - Năm 2023 - năm diễn ra đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau làm kinh tế giỏi
Đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau làm kinh tế giỏi

(ĐCSVN) - Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong cả nước phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên các cấp, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương tổ chức; đẩy mạnh các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…

Phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng thêm 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2024
Phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng thêm 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2024

(ĐCSVN) - Tăng thêm 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2024 là nội dung rất quan trọng, thực hiện một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ và rất khó khăn trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải có những giải pháp triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nhiều vụ việc khó, phức tạp, phát sinh từ lâu được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm
Nhiều vụ việc khó, phức tạp, phát sinh từ lâu được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm

(ĐCSVN) - Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp hoàn thành khối lượng công việc rất lớn; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, phát sinh từ lâu được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm, những vụ việc mới phát sinh có chuyên môn sâu, chuyên biệt, khép kín cũng đã được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời.

40 800 đại biểu tham dự học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
40.800 đại biểu tham dự học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(ĐCSVN) - Việc quán triệt, học tập Nghị quyết rất quan trọng, qua đây truyền tải tới đoàn viên, người lao động thống nhất ý chí hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Quyết tâm chính trị của cả hệ thống công đoàn là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngay từ những tháng đầu, năm đầu.

Quan trọng nhất là để cán bộ bị xử lý kỷ luật nhận thức được sâu sắc sai phạm của mình
Quan trọng nhất là để cán bộ bị xử lý kỷ luật nhận thức được sâu sắc sai phạm của mình

(ĐCSVN) - Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh yêu cầu kết luận kiểm tra phải đúng, thận trọng, chặt chẽ, khách quan, công tâm và phải qua nhiều khâu, làm sao để tới khi ban hành kết luận người ta phải tâm phục khẩu phục, chính xác, trung thực... Xử lý vi phạm phải xem xét toàn diện, cân nhắc nhiều mặt, nhiều góc độ, quan trọng nhất là làm sao để cán bộ bị xử lý kỷ luật nhận thức được sâu sắc sai phạm của mình, chấp nhận yêu cầu của Đảng, thậm chí kỷ luật ở mức cao, để nỗ lực khắc phục…

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng

(ĐCSVN) - Sáng 27/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Kiên quyết thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém
Kiên quyết thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung.

Tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô
Tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng cam kết, bảo đảm không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô; quyết tâm phấn đấu để hoàn thành phần đường song hành chậm nhất vào quý III/2025.

​Trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
​Trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

(ĐCSVN) - Cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia mà còn nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trường học trong cả nước và thanh niên, du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài.

Tích cực đóng góp quan trọng vào thành tựu to lớn của công tác đối ngoại
Tích cực đóng góp quan trọng vào thành tựu to lớn của công tác đối ngoại

(ĐCSVN) - Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá tập thể Ban cán sự đảng và toàn ngành Ngoại giao đã giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, khắc phục nhiều khó khăn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đóng góp trực tiếp vào thành tựu đối ngoại của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

(ĐCSVN) - Chiều 25/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, đã chủ trì hội đàm với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ”
“Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ”

(ĐCSVN) - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, hội thảo là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm thảo luận, tổng kết những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ, đề ra những giải pháp, nhất là trong tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII trong giai đoạn từ nay đến hết nhiệm kỳ; góp phần tham gia việc tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

(ĐCSVN) - Hội thảo là diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời, đưa ra các luận cứ để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Phan Văn Khải – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng
Đồng chí Phan Văn Khải – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

(ĐCSVN) - Hội thảo nhằm tri ân và tôn vinh cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp, vẻ vang của đồng chí Phan Văn Khải - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, người con ưu tú của thành phố Hồ Chí Minh, đã phấn đấu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc…

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân
Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân

(ĐCSVN) - Các cấp Hội Nông dân trong huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) luôn nắm vững định hướng, quan điểm chỉ đạo của TP Hồ Chí Minh, của Huyện ủy, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền của Hội, bám sát thực tiễn đang diễn ra để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

Bài cuối Chủ động thích ứng thực tiễn, hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra
Bài cuối: Chủ động thích ứng thực tiễn, hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức hiện nay, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xác định trong thời gian tới, phấn đấu xây dựng Tập đoàn phát triển ổn định và bền vững, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(ĐCSVN) - Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Cán bộ Bộ Ngoại giao góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước
Cán bộ Bộ Ngoại giao góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng Đảng bộ Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương để phát huy hơn nữa công tác đảng ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

EVNHCMC gắn công tác xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất kinh doanh
EVNHCMC gắn công tác xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất kinh doanh

(ĐCSVN) - Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh; cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; quản trị hiệu quả doanh nghiệp số, tiếp tục xây dựng và phát triển lưới điện thông minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Ban Thường vụ Đảng ủy EVNHCMC đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo tập thể của cấp ủy, phát huy vai trò cá nhân của cấp ủy viên, người đứng đầu…

Thêm một Nghị quyết lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp Nông dân Việt Nam
Thêm một Nghị quyết lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp Nông dân Việt Nam

(ĐCSVN) - Thông tin về Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN cho biết: Đây là Nghị quyết lịch sử của Hội NDVN và giai cấp NDVN.

Phúc Yên dẫn đầu về phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Phúc Yên dẫn đầu về phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn khẳng định, kể từ khi tái lập thị xã đến nay, với vị trí đầu tàu kinh tế của tỉnh, nhiều năm liền Phúc Yên đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và cao hơn mặt bằng chung của tỉnh... Đến nay, Phúc Yên là đơn vị dẫn đầu về phát triển công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước

(ĐCSVN) - Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quan trọng hàng đầu trong đảm bảo phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tranh thủ thời cơ và nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín nước ta trên trường quốc tế.