Bình Dương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bình Dương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Ngày 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
(ĐCSVN) - Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm,...
Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Tây Ninh

​
Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Tây Ninh ​
(ĐCSVN) - Chiều 17/4, Đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng...
Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
(ĐCSVN) - Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm,...
Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng
Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài viết.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; đồng chí Phan Việt Cường thôi giữ chức vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Xuân sang, nghĩ về Đảng
Xuân sang, nghĩ về Đảng

(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã có những suy ngẫm về công tác xây dựng Đảng. Những suy ngẫm đó được hình thành từ câu chuyện rất giản dị: Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Chuẩn bị tổng kết công tác xây dựng Đảng trong Quân đội
Chuẩn bị tổng kết công tác xây dựng Đảng trong Quân đội

(ĐCSVN) - Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của hai báo cáo chuyên đề; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên ban biên tập, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đề cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, có cách tiếp cận sát, phù hợp với thực tiễn trong Quân đội.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Kạn
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bắc Kạn

(ĐCSVN) - Gửi tới bà con Bắc Kạn lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng thời gian tới, cán bộ, đảng viên, nhân dân sẽ cố gắng hơn nữa để Bắc Kạn đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Điểm tựa vững chắc của đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc
Điểm tựa vững chắc của đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc

(ĐCSVN) - Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, mỗi xã của huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã được bố trí ít nhất 5 đồng chí công an chính quy, được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ. Các đồng chí đã trở thành nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở.

Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động Trường Đại học Điện lực
Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động Trường Đại học Điện lực

(ĐCSVN) - Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể, Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm 2023 của Trường Đại học Điện lực đã thành công tốt đẹp. Tập thể viên chức và người lao động Trường Đại học Điện lực tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra.

Bài 2 Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Bài 2: Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

(ĐCSVN)- Mục tiêu Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII là tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc...

Chợ Tết Công đoàn online - phương thức hiện đại, phù hợp với đoàn viên, người lao động
"Chợ Tết Công đoàn online" - phương thức hiện đại, phù hợp với đoàn viên, người lao động

(ĐCSVN) - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần đầu tiên tổ chức “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Để hiểu thêm về chương trình này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh.

Chủ tịch TP Hà Nội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành cách mạng
Chủ tịch TP Hà Nội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành cách mạng

(ĐSCVN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, dịp 3/2/2024, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội có 7.285 đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, Đảng bộ quận Đống Đa có 573 đồng chí vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng, trong đợt này có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 28 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng...

Bài 1 Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc
Bài 1: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc

(ĐCSVN)- Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, chúng ta đã có những bước tiến trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và UAE
Thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và UAE

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, UAE đang chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển rất nhanh, là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông; hai nền kinh tế có những thế mạnh bổ sung cho nhau rất tốt và Việt Nam có thể nghiên cứu, tham khảo các kinh nghiệm của UAE trong phát triển.

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai quyết định về công tác cán bộ
Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai quyết định về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Đức Thái, Ủy viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; quyết định phân công đồng chí Nguyễn Thị Minh Huế, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo phụ trách Tạp chí Tuyên giáo.

Thành ủy Hà Nội gặp mặt nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ
Thành ủy Hà Nội gặp mặt nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ

(ĐCSVN) - Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn, các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm thường xuyên, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

(ĐCSVN) - Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(ĐCSVN) - Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam lần thứ 9, khóa IX diễn ra ngày 24/1 tại Hà Nội, 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tạo hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng
Tạo hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, Mặt trận cần tiếp tục phát huy được vai trò của từng thành viên, tổ chức, thành viên là cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực sự tạo được hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Dưới mái nhà Rông là lòng Dân vui cùng ý Đảng
Dưới mái nhà Rông là lòng Dân vui cùng ý Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội XIII của Đảng xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng”. Thực hiện nhiệm vụ ấy, những công trình dân vận ở Kon Tum không chỉ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân mà còn vun đắp tinh thần đoàn kết, thể hiện sự hài hoà giữa ý Đảng - lòng dân.

Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”
Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”

(ĐCSVN) - “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm Đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Nội Tập trung cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ ở các lĩnh vực trọng điểm
Hà Nội: Tập trung cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ ở các lĩnh vực trọng điểm

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ, năm 2024, Hà Nội thực hiện phân cấp cho các địa phương, đơn vị triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó, chương trình đào tạo tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm mà thành phố cần bổ sung, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ.

Tiếp tục đóng góp trí tuệ xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”
Tiếp tục đóng góp trí tuệ xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn, đội ngũ trí thức, các văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng các trường đại học, cao đẳng phát huy tính tiêu biểu, tiên phong, gương mẫu, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19 khóa IX Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19 (khóa IX) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(ĐCSVN) - Theo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam kế thừa những kết quả đạt được, xác định địa bàn hoạt động của công tác mặt trận sẽ hướng tới khu dân cư và tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động.

Hà Nội Xác định giám sát là khâu trọng tâm, then chốt nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND
Hà Nội: Xác định giám sát là khâu trọng tâm, then chốt nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND

(ĐCSVN) - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND... Cùng với đó, xác định công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.