Phải dựa vào dân để thực hiện công tác giám sát

Thứ tư, 08/01/2020 22:41
(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho rằng, MTTQ Việt Nam TP cần có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội để công tác giám sát được hiệu quả hơn; đồng thời phải dựa vào dân, vào các đảng viên hưu trí hoặc những người có uy tín trong dân cư để thực hiện công tác giám sát.
leftcenterrightdel
  Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Long Hồ)

“Giải pháp khắc phục những tồn tại để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội” là chuyên đề Hội nghị giao ban quý IV năm 2019 giữa Thường trực Thành ủy với MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị, xã hội TP tổ chức vào ngày 8/1 ,do Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung chủ trì.

Năm qua , hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp TP được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của UBND các cấp, cũng như huy động được sự tham gia của các luật sư, luật gia, các chuyên gia trên các lĩnh vực được chọn giám sát. Qua đó, đã góp phần phát hiện những sai sót, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, kịp thời sửa đổi, điều chỉnh, kiến nghị những quy định không hoặc chưa phù hợp góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời, có kết quả nhiều ý kiến, kiến nghị, bức xúc của nhân dân, những vấn để phát sinh từ cơ sở, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung đề nghị, trong năm 2020, MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị, xã hội cần tăng cường vai trò trong giám sát phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Bên cạnh đó, cần phải gắn các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại địa phương với nhiệm vụ trọng tâm của TP. Ban Dân vận Thành ủy có hướng dẫn để Ban Dân vận các cấp ủy chủ trì đánh giá công tác giám sát, phản biện tại cơ sở, có giao nhiệm vụ và tìm các hướng tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại hiện nay. Bên cạnh đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP cần có cẩm nang hướng dẫn công tác phản biện, giám sát xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho rằng, MTTQ Việt Nam TP cần có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội để công tác giám sát được hiệu quả hơn; đồng thời phải dựa vào dân, vào các đảng viên hưu trí hoặc những người có uy tín trong dân cư để thực hiện công tác giám sát.

Đưa ra ý kiến tại hội nghị, đại đa số các đại biểu đề nghị cần có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, lãnh đạo MT, đoàn thể, các cơ quan chuyên môn và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bên cạnh đó, cần lựa chọn vấn đề giám sát phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, trong đó cần tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc như chương trình, dự án, chính sách ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhân dân; các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, đất đai, cải cách thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, xâm hại phụ nữ và trẻ em…/.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực