Phấn đấu tăng trưởng kinh tế của Hà Nội bằng 1,3 lần so với cả nước

Thứ tư, 22/04/2020 19:00
(ĐCSVN) – Đó là nhấn mạnh của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (TP) Hà Nội khóa XVI diễn ra chiều 22/4.

Hà Nội thông qua chủ trương triển khai 2 dự án đường sắt đô thị

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, chủ động chuẩn bị phương án nhân sự

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải gắn với triển khai hiệu quả các đề án vị trí việc làm

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phòng, chống dịch bệnh thì không một ai được đứng ngoài cuộc

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:TH) 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả quan trọng, toàn diện trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TP. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nêu lên những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, như các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đều giảm mạnh so với cùng kỳ do tác động của dịch COVID-19, tạo áp lực lớn đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội vào các tháng cuối năm. Tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm còn chậm, tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư đạt thấp, nhất là đầu tư công. Tình hình tội phạm có giảm, song còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19…

Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Nhiệm vụ thời gian tới hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi đơn vị cần tiếp tục khẩn trương, tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP tiếp tục hoàn thiện 3 kịch bản tăng trưởng nêu trên để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng sau khi dịch bệnh được kiểm soát trong thời gian tới, phấn đấu mức tăng GRDP của TP bằng khoảng 1,3 lần so với bình quân chung cả nước.

Để giành thắng lợi trong mặt trận phục hồi kinh tế Thủ đô, Bí thư Vương Đình Huệ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể TP tiếp tục chủ động, bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc” và “4 tại chỗ”; thực hiện tốt Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; huy động sự đoàn kết, chung tay của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch.

Đồng thời, ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, với quyết tâm dập dịch sớm nhất để khôi phục phát triển kinh tế. Khuyến khích kêu gọi các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tổ chức triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đúng đối tượng gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ và những chính sách đặc thù khác của Thành phố. Thực hiện nghiêm tinh thần “Hà Nội phải làm công tác phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất, gương mẫu nhất” và “Thủ đô cũng tiếp tục gương mẫu, chủ động trong phục hồi kinh tế, xã hội sau dịch” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội. Quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần “góp gió thành bão”; cùng với đó là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Ngoài ra, quan tâm các chính sách khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực, ngành nghề trong điều kiện thực hiện Cách mạng 4.0, các lĩnh vực có nhu cầu và khả năng tăng trưởng cao trong điều kiện dịch bệnh. Thúc đẩy phát triển mạnh ngành nông nghiệp, phấn đấu tăng trưởng trên 4% trong năm 2020. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế, phải quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với loại “virus trì trệ”.

Về công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, Bí thư Vương Đình Huệ lưu ý toàn Đảng bộ thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của các giới, các ngành và nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP.

Bí thư Vương Đình Huệ nêu rõ: Đây là thời điểm thử thách bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các cấp. Từng cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị Thành phố cần phát hiện, biểu dương, trọng dụng các đồng chí dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung của Thủ đô; đồng thời sàng lọc, thay thế, thậm chí cần loại bỏ những cán bộ thiếu trách nhiệm, trì trệ, né tránh, nhũng nhiễu và tiêu cực để bộ máy của Đảng, Nhà nước ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, củng cố niềm tin cho người dân và cho doanh nghiệp - nhân tố quyết định đem lại thắng lợi trên mặt trận khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Cũng trong chiều nay, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, về Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đã khẳng định kết quả đạt được với những nét nổi bật trong công tác nhân sự của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển cán bộ. Qua đó, đã đúc rút được 5 bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác nhân sự.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị. (Ảnh:TH)

Về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất cao số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 71 đồng chí, giảm 05 đồng chí, bằng 5% theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Phương án chuẩn bị tối đa 81 đồng chí để bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII. Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Thành ủy; tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ trẻ tuổi từ 10% trở lên. Kiên quyết không vì số lượng, cơ cấu mà đưa vào cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn.

 Về Đề án phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đồng chí Thành ủy viên thống nhất số lượng đại biểu dự Đại hội XVII Đảng bộ TP là 500 đại biểu, đảm bảo cơ cấu hợp lý, hài hòa ở các ngành, lĩnh vực, địa phương. Các đồng chí dự Đại hội phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới của Đảng bộ Thủ đô, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cũng đã bầu bổ sung đồng chí Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI, với số phiếu tập trung, nhất trí rất cao (gần 99%)…/.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực