Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong ngành công nghiệp cao su

Thứ hai, 14/01/2019 22:14
(ĐCSVN) - Năm 2018, tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đảm nhiệm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia phong trào tình nguyện, góp sức ủng hộ vì cuộc sống cộng đồng với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
Đoàn Thanh niên VRG nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn
và phong trào thanh niên năm 2018 của Trung ương Đoàn  - Ảnh: PC

Chiều 14/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là đơn vị Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Hiện nay có 27 cơ sở Đoàn trực thuộc với tổng số hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên sinh hoạt ở hầu hết các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và một số ít ở khu vực Tây Bắc, duyên hải miền Trung – Tây Nguyên và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong năm 2018, bám sát chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tuổi trẻ VRG đã vượt khó, vươn lên, nỗ lực phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia nhiều hoạt động đoàn gắn chặt với các hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trong đó, nhận thức rõ trách nhiệm của mình là lực lượng nòng cốt trong ngành công nghiệp cao su, tuổi trẻ VRG đã thực hiện đạt kết quả cao phong trào tuổi trẻ sáng tạo với các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất nhằm nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn.

Tiêu biểu trong năm 2018, tuổi trẻ VRG đã thực hiện 128 công trình thanh niên với tổng giá trị làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng. Nhiều đề tài, sáng kiến được Tập đoàn biểu dương như: Công trình “Chẩn đoán bệnh online” trên cây cao su; Công trình thiết kế máy ép đùn cắt mủ dây chuyền mủ cao su compound; Xử lý ron bị rò nước ở nhà máy thuỷ điện La Hiêng 2; Đê chắn nước chống hạn phục vụ sản xuất; Công trình thiết kế miệng cạo mủ cao su; Công trình máy ép củi trấu…

Cùng với nhiệm vụ sản xuất chuyên môn, năm 2018 tuổi trẻ VRG tích cực thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở; đồng thời tích cực tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; tích cực tham gia phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phong trào hiến máu tình nguyện…

Năm 2018, Đoàn Thanh niên VRG ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng cho cuộc sống cộng đồng - Ảnh: PC

Năm 2018, tuổi trẻ VRG đã cùng nhau góp sức ủng hộ cho các hoạt động tình nguyện với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, tặng 450 suất quà cho thành niên khó khăn ở các tỉnh duyên hải miền Trung, miền núi phía Bắc; tặng công trình hệ thống nước lọc tại Quảng Nam trị giá 300 triệu đồng; quyên góp ủng hộ quỹ học bổng “Vì đàn em thân yêu” với tổng số tiền 290 triệu đồng; khám chữa bệnh cho 2.400 lượt công nhân khó khăn; tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đặc biệt, đã tham gia chương tình nguyện quốc tế tại vùng dự án trồng cao su ở tỉnh Kratie, Campuchia với tổng số tiền 450 triệu đồng…

Trong năm 2019, với chủ đề trọng tâm là "Thanh niên tình nguyện", đồng thời kỷ niệm 90 năm thành lậpTập đoàn Cao su Việt Nam, Đoàn Thanh niên VRG xác định tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục phát huy sức trẻ, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của Tập đoàn; tham gia xung kích, tình nguyện đảm nhận thực hiện 100 công trình thanh niên; 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong khai thác, mở rộng, trồng mới diện tích cây cao su, góp phần mang lại giá trị lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Đồng thời, cùng chung tay góp sức với tuổi trẻ cả nước thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với số tiền 750 triệu đồng; hiến 300 đơn vị máu; hỗ trợ, giúp đỡ 700 công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên VRG vinh dự đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng. Dịp này, Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng 22 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2018./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực