Phát triển Đại học Y Hà Nội thành Đại học Khoa học sức khỏe ngang tầm khu vực và thế giới

Thứ hai, 15/10/2018 22:39
(ĐCSVN) – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Đảng bộ Nhà trường lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng, phát triển Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao; thực hiện tiến trình tự chủ đại học, phát triển Trường Đại học Y Hà Nội trở thành Đại học Khoa học sức khỏe ngang tầm với các đại học trong khu vực và trên thế giới.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể. (Ảnh:TA).

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1948 - 2018).

Các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương tham dự buổi lễ.

Diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Đức Hinh nêu rõ: Cách đây vừa tròn 70 năm, Chi bộ Y tế trường Đại học Y dược khoa - tổ chức tiền thân của Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội ngày nay đã được thành lập tại an toàn khu, Chiêm Hóa, Tuyên Quang - vùng đất cách mạng lịch sử. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt chống kẻ thù xâm lược, Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội đã luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hy sinh, đóng góp công sức, trí tuệ, đào tạo đủ đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, đáp ứng cho yêu cầu của cuộc kháng chiến cứu nước. Nhiều đồng chí giảng viên, sinh viên của Trường đã lên đường ra mặt trận, trực tiếp tham gia cứu chữa, chăm sóc thương, bệnh binh và nhân dân, góp phần vào chiến thắng, giành lại độc lập, tự do cho đất nước, cho dân tộc.

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay, toàn Đảng bộ có 1.076 đảng viên, sinh hoạt tại 59 chi bộ, Đảng bộ bộ phận. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được các cấp ủy trong nhà trường quan tâm, chú trọng và đã từng bước đi vào nền nếp. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong nhà trường ngày càng được nâng cao; Đảng bộ luôn chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức; làm tốt công tác phát triển Đảng; số đảng viên kết nạp mới ngày càng tăng, nhất là đối với viên chức trẻ và sinh viên.

Đảng bộ nhà trường đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tăng cường triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhà trường có nhiều đổi mới, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức và nhân viên nhà trường; tham gia tích cực trong các hoạt động, phong trào và các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước…

Công tác chuyên môn của nhà trường ngày càng được đẩy mạnh; là trường đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo đầu ngành về lĩnh vực y tế; làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nền y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền dân tộc. Trong suốt 116 năm lịch sử, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn tiến sĩ, bác sĩ nội trú, thạc sỹ, cử nhân khám và điều trị bệnh trên khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc và Thủ đô Hà Nội. Nhiều đảng viên – thầy giáo – thầy thuốc của Trường là chuyên gia đầu ngành y học, giữ những cương vị lãnh đạo quan trọng của Bộ Y tế, của các cơ sở y tế trên địa bàn thủ đô…

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Trường Đại học Y Hà Nội liên tục nhiều năm được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; được tặng nhiều bằng khen của Thành ủy Hà Nội. Trường Đại học Y Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng  trân trọng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội 70 năm qua. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, cùng với nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương; rất cần sự đóng góp quan trọng, tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ trí thức, các giáo sư, nhà giáo, các thầy thuốc, các nhà khoa học.

Do đó, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh trên các lĩnh vực công tác. Quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đặc biệt là cán bộ trẻ và sinh viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh:TA)

Quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về xây dựng đội ngũ trí thức, “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đồng thời, Đảng bộ Nhà trường lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng, phát triển Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, trung tâm khoa học - công nghệ, trung tâm khám, chữa bệnh hàng đầu của cả nước. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; chú trọng đổi mới giáo dục đại học, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới, sáng tạo trong quản lý và nghiên cứu khoa học, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần đạt nhiều thành tựu trong đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiệp giáo dục của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Thực hiện tiến trình tự chủ đại học để có thể phát triển Trường Đại học Y Hà Nội trở thành Đại học Khoa học sức khỏe ngang tầm với các đại học trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, Đảng bộ quan tâm, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên nhà trường. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, định kỳ tổ chức đối thoại về những vấn đề mà tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, sinh viên quan tâm, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tại buổi lễ, một số tập thể, cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối các Trường Đại học - Cao đẳng Hà Nội vì có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng Trường Đại học Y Hà Nội. /.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực