Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thứ sáu, 07/02/2020 18:00
(ĐCSVN) - Chiều 7/2, tại Thành uỷ Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự của Thành ủy Hà Nội. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Quyết định cho đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Hoàng Trung Hải.

Tới dự Hội nghị có đồng chí  Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 để điều động tham gia giữ chức Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Chính trị điều động đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trao quyết định cho đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Vương Đình Huệ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ của cả nước. Trong những năm qua, thành phố thường xuyên nhận được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước.

 

 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ và Hoàng Trung Hải
 
Để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận và quyết định, phân công điều động đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của thành phố Hà Nội thay đồng chí Hoàng Trung Hải. 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, như: Tổng Kiểm Toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội hai khóa XIII, XIV. Đồng chí có phẩm chất chính trị vững vàng, kiến thức chuyên môn phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước ở Trung ương, có uy tín, khả năng quy tụ và đoàn kết nội bộ; có bề dày kinh nghiệm công tác; am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và Thành phố.

Trên cương vị mới là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng đồng chí Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô đoàn kết thống nhất một lòng, chung tay, chung sức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây dựng thành phố Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo, thực sự là Thủ đô thân yêu, trái tim của cả nước.

 
Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ và Hoàng Trung Hải 

Phát biểu tại buổi Lễ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, rất vinh dự đảm nhận chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020. “Tôi nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao phó vừa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội – Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ trực thuộc, có số đảng viên chiếm khoảng 10% tổng số đảng viên trong toàn Đảng. Là trung tâm chính trị quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là động lực phát triển của khu vực và của cả nước”, đồng chí Vương Đình Huệ nói.

Theo Bí thư Vương Đình Huệ, cá nhân đồng chí ý thức sâu sắc được những đòi hỏi và nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho bản thân cũng như tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước được tiếp tục dự đoán có những khó khăn, thách thức, tác động nhiều đến sự phát triển của các địa phương, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

 Tân Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã chủ động, gương mẫu, tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đạt được kết quả khá toàn diện. Những ngày này, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Thành ủy, các cấp ủy quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện, song thời gian từ nay đến khi tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 không còn dài, đòi hỏi hết sức tập trung, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và đại hội các cấp đã đề ra, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng bộ thành phố, hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Vương Đình Huệ hứa sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các cơ quan, đoàn thể nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Thủ đô, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững. 

* Ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cá nhân đồng chí Hoàng Trung Hải trên cương vị là người đứng đầu Đảng bộ Thành phố từ đầu nhiệm kỳ tới nay, tại buổi Lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cho biết: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII. Toàn Đảng, toàn dân đang phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xuất phát từ tình hình thực hiện nhiệm vụ mới của Thủ đô, yêu cầu lãnh đạo của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận để đồng chí Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và điều động phân công đồng chí làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy kiến thức, năng lực nghiên cứu chiến lược, kinh nghiệm công tác của đồng chí vào công việc chung của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Hoàng Trung Hải sẽ phát huy được năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của mình đóng góp vào công việc chung của Đảng.

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân của Thủ đô những lời cảm ơn chân thành đã chung tay ủng hộ và giúp đỡ cho Đảng bộ thành phố nói chung, cá nhân đồng chí nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thời gian qua. Đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết đã cùng toàn thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cả hệ thống chính trị nỗ lực, cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ tập thể xây dựng Thủ đô và cũng đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Đồng chí cảm ơn các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã cùng đoàn kết, phát huy dân chủ, trách nhiệm, chia sẻ, giúp đỡ cùng lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước.

Được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới, đồng chí Hoàng Trung Hải hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Hoàng Trung Hải chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và đề nghị các đồng chí trong Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân Thủ đô tiếp tục đoàn kết, nhất trí, ra sức phấn đấu, cùng đồng chí Bí thư Thành ủy mới tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô./.

 

 Đồng chí Vương Đình Huệ sinh năm 1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí vào Đảng ngày 9/3/1984, chính thức ngày 9/9/1985; Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Lý luận Chính trị: Cao cấp.

Đồng chí từng là giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Kế toán, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội; sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tổng Kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính. Từ tháng 12/2012, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ 4/2016, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016).

Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

 
Tin, ảnh: Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực