Phối hợp đảm bảo cuộc sống an toàn và phát triển toàn diện của trẻ em

Thứ ba, 20/06/2017 20:44
(ĐCSVN) - Chiều 20/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức ký chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và
 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ký chương trình phối hợp - Ảnh: Minh Châu

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tới dự.

Chương trình phối hợp nhằm phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em năm 2016, góp phần đảm bảo cuộc sống an toàn và phát triển toàn diện của trẻ em.

Nâng cao năng lực, tăng cường sự tham gia của cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; cán bộ, hội viên Hội LHPN Việt Nam; cán bộ, hội viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em các cấp; cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong tuyên truyền, giám sát, thực hiện luật Trẻ em; trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em thực hiện tốt các quyền và bổn phận của trẻ em.

Theo nội dung chương trình, các đơn vị sẽ phối hợp thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với trẻ em. Nội dung phối hợp 5 năm tới sẽ tập trung tuyên truyền về luật Trẻ em năm 2016; giám sát, kiến nghị với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng ngừa và lên án các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, Hội, cán bộ Hội LHPN Việt Nam, cán bộ Hội Bảo vệ quyền trẻ em các cấp nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em.

Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình phù hợp dành cho trẻ em và người chăm sóc trẻ tại cộng đồng; xây dựng cơ chế, mô hình bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục. Vận động nguồn lực hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực