Quan tâm, lắng nghe, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân

Chủ nhật, 29/12/2019 09:58
(ĐCSVN) - Đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận các cấp đã sâu sát nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn mới phát sinh, tạo môi trường hoà bình, ổn định cho các địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trương ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 Đây là nhận định của Ban Dân vận Trung ương nêu ra tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, diễn ra ngày 28/12 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trương ương; Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Cường- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Nguyễn Phước Lộc- Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, trong năm 2019, Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã chỉ đạo theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; công tác củng cố, phát triển đoàn viên, hội viên được quan tâm chú trọng; các phong trào thi đua, cuộc vận động ngày càng đổi mới, có sức lan toả rộng khắp, đi vào thực chất, có chiều sâu; MTTQ các cấp đã phát huy vai trò, chức năng đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và người lao động; đội ngũ cán bộ các cấp đã sâu sát nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn mới phát sinh, tạo môi trường hoà bình, ổn định cho các địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân Vận Trương ương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, sự phối hợp hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai công tác dân vận thời gian qua. Đồng thời đồng chí lưu ý, trong năm 2020, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương cần tập trung thực hiện tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 290 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ban Dân vận Trung ương, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân; lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, nhân dân cho các văn kiện của Đại hội Đảng.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tham gia tích cực, có hiệu quả việc triển khai, thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là nắm bắt, quan tâm, lắng nghe, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đồng thời với các nhiệm vụ trên, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tiếp tục phối hợp tham mưu, phòng ngừa, giải quyết các vấn đề nóng, phức tạp; thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; chuẩn bị tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2020; 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020)...

Tuy nhiên, theo đồng chí Trương Thị Mai, bên cạnh những kết quả đạt được quan trọng kể trên, trong quá trình triển khai công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần lưu ý như: công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân, nhất là các vấn đề nóng, nổi cộm và bức xúc của nhân dân chưa kịp thời; còn thiếu các giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp cơ sở còn thấp…

Đồng chí lưu ý, năm 2020, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phải tiếp tục tăng cường, chủ động nắm tình hình nhân dân; xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, nhất là ở cơ sở; quán triệt, triển khai và vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát động….

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực