Sóc Trăng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ sáu, 31/01/2020 16:30
(ĐCSVN) - Ngày 31/1, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Tại buổi lễ, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đã khẳng định: Sự kiện ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau 15 năm ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của chính mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã đấu tranh giành, giữ chính quyền và đấu tranh chống lại các kẻ thù xâm lược, gây chia rẽ đất nước, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập, giành thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, quan hệ đối ngoại, hội nhập cùng phát triển...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có tuổi Đảng từ 30 đến 60 năm  tại lễ kỷ niệm.

Cùng với dòng chảy cách mạng của cả nước, dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã không ngại gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Ngay từ năm 1930, các chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập, như Chi bộ Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị (nay thuộc thị xã Ngã Năm), chi bộ Cù Lao Dung, chi bộ Trường Khánh (huyện Long Phú), chi bộ Lạc Hòa (huyện Vĩnh Châu), chi bộ An Lạc Thôn (huyện Kế Sách)... là những tổ chức Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh nhà, là những hạt giống đỏ nhân lên phong trào cách mạng góp phần cùng với cả nước hoàn thành công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước.

Đặc biệt, từ sau ngày tái lập tỉnh vào năm 1992 đến nay, Sóc Trăng thực sự vươn lên mạnh mẽ với những thành tựu đạt được rõ nét. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp, đưa nền kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng khá qua từng năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,3% cao nhất trong nhiều năm vừa qua; GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm, vượt 9% chỉ tiêu Nghị quyết và tăng gấp 35 lần so với năm 1992. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng liên kết, nâng cao giá trị, hướng đến xuất khẩu, trong đó, giống gạo ST25 đạt giải thưởng gạo ngon nhất thế giới, tạo thêm động lực mới, tiềm năng và cơ hội mới cho sản xuất, xuất khẩu lúa, gạo của Sóc Trăng cũng như cả nước.

Cũng tại lễ kỷ niệm, tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành trao Huy hiệu Đảng cho 165 đồng chí có tuổi Đảng từ 30 đến 60 năm./.

Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực