Tăng cường thông tin tuyên truyền giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Thứ tư, 12/04/2017 16:13
(ĐCSVN) – Ngày 12/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với lãnh đạo Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: HM

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, công tác truyền thông trong năm 2017 đứng trước những đòi hỏi mới, là năm các tổ chức Chính trị - xã hội tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới, vì vậy hội nghị là dịp để các đại biểu làm rõ thêm việc phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với lãnh đạo Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua; trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp để thời gian tới Mặt trận hỗ trợ các tổ chức thành viên như thế nào để hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội đã chỉ đạo bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo đạt kết quả tích cực.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Công tác tuyên truyền  hướng về biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng “Nền quốc phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đươc Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, nhất là kết quả Hội nghị Trung ương 3, 4 (khóa XII), kỳ họp thứ nhất, thứ hai Quốc hội khóa XIV và các hoạt động đối ngoại, sự kiện thời sự, chính trị trọng đại của đất nước; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực tuyên truyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Song song với đó, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tuyên giáo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Công tác tổng hợp nắm bắt dư luận xã hội của các tổ chức thành viên từng bước đi vào nền nếp, định kỳ xây dựng báo cáo phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề sự kiện diễn ra trong nước và ở địa phương liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, sản xuất, sinh hoạt, đời sống của nhân dân, các kế hoạch, chủ trương, biện pháp thực hiện của Đảng, Nhà nước, của địa phương đều được tổng hợp và phản ánh kịp thời.

Các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Uỷ ban Trung ương (MTTQ) Việt Nam với lãnh đạo Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn chưa thường xuyên, kịp thời, nhất là trong việc cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và của cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp tuyên truyền, báo chí của Mặt trận với cơ quan tuyên truyền, báo chí các tổ chức thành viên Mặt trận trong tuyên truyền còn chưa chặt chẽ, đồng bộ, chưa đạt hiệu quả cao; công tác tổng hợp, báo cáo tình hình nhân dân, dư luận xã hội có nơi, có lúc còn chưa thực sự chủ động, nhạy bén…

Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp thống nhất với lãnh đạo trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền, báo chí tập trung tuyên truyền việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền việc phát động và triển khai trong toàn quốc phong trào “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…/.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực