Tập trung lãnh đạo, làm tốt vai trò trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thứ năm, 06/08/2020 21:41
(ĐCSVN) - Đảng bộ Quân khu 9 sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ; quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, đề án, kế hoạch của cấp trên, lãnh đạo sát với tình hình, nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong hai ngày 05 - 6/8, Đảng ủy Quân khu 9 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, UVTW Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có các cơ quan Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng; nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và 299 đại biểu đại diện cho 9.000 đảng viên thuộc 20 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - dân chủ - trí tuệ - đổi mới”, với chủ đề: “Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 vững mạnh toàn diện, làm lực lượng nòng cốt trong nền quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đại hội là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự lớn mạnh của LLVT Quân khu sau 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, làm lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc địa bàn Tây Nam của Tổ quốc.

 Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nêu cao tinh thần đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã xác định; có nhiều biện pháp đồng bộ, huy động các nguồn lực trong khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới, biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Làm tốt công tác dân vận, chính sách, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm tốt cho các hoạt động. Cùng với việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ Quân khu 9 còn thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt luôn chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, do đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT quân khu ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Quân khu 9 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng bộ Quân khu 9 cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, đề án, kế hoạch của cấp trên, cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với tình hình, nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu; kịp thời xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tập trung lãnh đạo làm tốt vai trò trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân.

 Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu Đảng bộ Quân khu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hoà bình, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia; triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động. Trong mọi tình huống, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 luôn kiên định vững vàng về chính trị, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

 Tiếp nối những thành tựu đạt được, với quyết tâm và nỗ lực vượt khó, Đảng bộ Quân khu 9 đề ra nhiều phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu; xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo đủ sức lãnh đạo hoàn toàn thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong giai đoạn mới.

 Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 9 nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 12 đồng chí. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính ủy Quân khu 9 tái đắc cử chức vụ Bí thư Ðảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.               

Xuân Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực