Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Thứ tư, 15/03/2017 09:37
(ĐCSVN) - Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Ban Giám đốc Trung tâm BDCT khối các cơ quan T.Ư luôn chú trọng “lấy học viên làm trung tâm”, thực hiện tốt “04 hiệu quả”: Đào tạo hiệu quả; Giảng dạy hiệu quả; Học tập hiệu quả; Phục vụ hiệu quả.

Lễ khai giảng một lớp học Trung cấp lý luận Chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh:CPV)

Nằm trong hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, đồng thời là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Khối, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quán triệt tinh thần Đảng ủy Khối đề ra, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng; bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc một số lĩnh vực khác cho cán bộ, cấp ủy viên và đoàn thể các cấp trong Đảng bộ Khối.

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Ban Giám đốc chú trọng “lấy học viên làm trung tâm”, thực hiện tốt “04 hiệu quả”, đó là: Đào tạo hiệu quả; Giảng dạy hiệu quả; Học tập hiệu quả; Phục vụ hiệu quả. Trong chương trình giảng dạy, bên cạnh việc cung cấp kiến thức cơ bản, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã bổ sung những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương.

Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận số 120 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trong năm 2016, Trung tâm đã phối hợp với 17 đảng bộ đề nghị để tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 1.700 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối, Trung tâm đã phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước như: Liên kết với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội quản lý lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K18B-15 cho 76 học viên; tổ chức khai giảng và quản lý lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K28B-16 cho 80 học viên; phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ tổ chức 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho 172 học viên… Tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, Trung tâm đã tổ chức cho các học viên đi thực tế tìm hiểu tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác xây dựng Đảng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xem phim tư liệu và vào Lăng viếng Hồ Chủ tịch; tham quan khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông.

Trong năm 2016, Trung tâm cũng đã tổ chức được 26 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.015 học viên tại Trung tâm (đạt 130% so với kế hoạch đã đề ra), trong đó có: 12 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 930 đảng viên dự bị, đạt 120%; 14 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 1.085 quần chúng ưu tú, đạt 140%. Thông qua các lớp bồi dưỡng đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm còn một số hạn chế, khó khăn: Một số cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, cấp ủy cơ sở được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chậm đổi mới; đội ngũ giảng viên có chất lượng còn mỏng; công tác đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức…

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời gian tới, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; từ đó đưa ra chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực vừa phục vụ công việc trước mắt, vừa phải chuẩn bị cho yêu cầu của tương lai.

Hai là, tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; tổ chức và quản lý các lớp liên kết, phối hợp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ba là, chú trọng thực hiện tốt các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Bốn là, tiếp tục thực hiện Kết luận 120-KL/ĐUK ngày 20/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, phối hợp chặt chẽ với các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng cấp ủy.

Năm là, tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong việc tổ chức, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng các hội nghị thông tin chuyên đề nhằm cập nhật thông tin và kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, đảm bảo chính xác, thiết thực và hiệu quả.

Sáu là, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo bồi dưỡng. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần thiết thực phù hợp với yêu cầu từng đối tượng, chú trọng cập nhật kiến thức mới, gắn lý thuyết với thực hành, tăng kiến thức về tư duy và tầm nhìn chiến lược. Có nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức khác nhau. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phải đạt được bốn mục đích của đào tạo, bồi dưỡng là: Kiến thức, phương pháp, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp.

Hải Vui – Bích Thủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực