Tập trung xây dựng và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia

Thứ tư, 12/08/2020 22:41
(ĐCSVN) - Với bề dày truyền thống xây dựng và phát triển, Đại học Huế đã trở thành một phần tinh hoa của văn hóa Huế, là niềm tự hào của người dân xứ Huế, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh như trên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra trong các ngày 11 - 12/8 với sự tham dự của 237 đại biểu đến từ 13 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

 Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Đại học Huế cung cấp)

Với chủ đề “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Đảng bộ Đại học Huế đã vượt qua thử thách, nêu cao tinh thần đoàn kết sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hiện đơn vị có 147 ngành đào tạo Đại học (tăng 40 ngành so với năm 2015), 102 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ (tăng 12 ngành so với năm 2015), 55 ngành đào tạo Tiến sĩ (tăng 16 ngành so với năm 2015) với tổng số gần 50.000 sinh viên, học viên. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ giảng viên, viên chức, người lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phát triển toàn diện, khẳng định quy mô và tiềm lực của Đại học Huế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Đảng bộ cũng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn một số tồn tại như: số lượng giảng viên, nghiên cứu viên, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư tăng chưa nhiều; việc trao đổi và công nhận tín chỉ, học cùng lúc hai chương trình còn hạn chế, thiếu vắng các chuyên gia đầu ngành…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Đại học Huế đứng trước tình hình giáo dục đại học đang mở ra nhiều cơ hội mới, sự hợp tác và kết nối toàn cầu đã hiện hữu, công nghệ số thực sự tạo động lực cho giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Truyền thống, uy tín và sự gắn bó của Đại học Huế với văn hóa Huế sẽ đem lại sự tin cậy cho xã hội và người học về về một môi trường giáo dục hàn lâm và an toàn.

Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 83-NQ/CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Huế lại được khẳng định và có thêm những thuận lợi mới trong lộ trình phát triển thành Đại học Quốc gia giai đoạn 2020 - 2022.

Do đó, Đảng bộ Đại học Huế xác định phương hướng xây dựng toàn Đảng bộ đoàn kết, thống nhất hành động, nắm bắt thời cơ, đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ theo hướng tạo công nghệ nguồn và phát triển nền tảng tri thức số, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ viên chức lao động có trình độ chuyên môn và chức danh cao, năng lực tốt để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt cho tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW và Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung; phát huy giá trị cốt lõi của mình là “Khai phóng - Chất lượng - Hội nhập - Hiệu quả”.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Đại học Huế cung cấp)

Với mục tiêu chung “Xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2025 ở trong nhóm 300 trường đại học hàng đầu Châu Á và nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới, trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao”, Đảng bộ quyết tâm xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, tích cực bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục; tăng cường các hoạt động, các quan hệ hợp tác quốc tế; các giải pháp tăng nguồn thu, công tác kế hoạch tài chính năng động và đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, Đại học Huế đứng chân trên vùng đất cố đô giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, hiếu học, vai trò vị trí của Đại học Huế luôn gắn liền với lịch sử, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế. Với bề dày truyền thống xây dựng và phát triển, Đại học Huế đã trở thành một phần tinh hoa của văn hóa Huế, là niềm tự hào của người dân xứ Huế, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước.

Bên cạnh các nhiệm vụ xây dựng phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, phát triển quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại học Huế tiếp tục tăng cường phối hợp với các Sở/ban/ngành, đồng hành với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng 4 trung tâm lớn của cả nước về văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu đã bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025, đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 15 đồng chí, và thông qua Dự thảo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, gồm 10 chương trình.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu PGS TS Huỳnh Văn Chương giữ chức Bí thư và PGS TS Lê Anh Phương giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực