Thanh Hóa: Phấn đấu để công tác Mặt trận sâu sắc, toàn diện và hiệu quả hơn

Thứ năm, 07/01/2010 15:36

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên và sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, công tác Mặt trận ở tỉnh Thanh Hóa đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.  

Với việc đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” và các chương trình khác do các tổ chức thành viên phát động, công tác vận động quần chúng nói chung, hoạt động của MTTQ các cấp nói riêng đã từng bước được đổi mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng.

Thông qua hoạt động thực tiễn của mình, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã mở rộng các mối quan hệ với các tầng lớp nhân dân nói chung, các nhà doanh nghiệp – doanh nhân nói riêng. Phấn khởi khi đời sống nhân dân được nâng lên, đồng cảm, chia sẻ khi nhân dân cũng như các nhà doanh nghiệp – doanh nhân gặp khó khăn, do đó tình cảm của nhân dân đối với Mặt trận thường xuyên được củng cố. Việc MTTQ các cấp tăng cường vận động các nhà doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công nhân viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa đã góp phần xây dựng xã hội thân thiện hơn. Quan hệ giữa các nhà doanh nghiệp, doanh nhân với người lao động cũng gắn bó hơn, trách nhiệm hơn; do đó phần đông các doanh nhân, doanh nghiệp được nhân dân ủng hộ, khâm phục. Nếu như cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã có tác dụng động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, thì cuộc vận động xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VII đã thông qua chương trình thống nhất hành động và phát động đợt thi đua đặc biệt vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Đối với tỉnh ta, Tỉnh ủy, HĐND, UBND quyết định tổ chức trọng thể Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Hàm Rồng (3, 4-4-1965 – 3, 4-4-2010). Quyết tâm lớn nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh là tìm cách nâng sức đột phá của nền kinh tế, từng bước giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7 (khóa X). Bên cạnh đó, tỉnh cũng rất coi trọng đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực, tập hợp đoàn kết nhân dân; tổ chức khai thác và phát huy tốt những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng.

Để thực hiện nhiệm vụ to lớn đó đòi hỏi sự đồng thuận của nhân dân. Vì vậy, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI xác định: Tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp ủy và chính quyền địa phương đến với nhân dân, lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động, lấy nhân dân sinh sống ở khu dân cư làm đối tượng để vận động, làm cho nhân dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương trên cơ sở đó để tạo sự đồng thuận trong xã hội và vận động nhân dân cùng làm, thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ tỉnh rất coi trọng việc vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, yêu gia đình, yêu khu dân cư mà mỗi người dân đang sinh sống, yêu cơ quan, xí nghiệp, nhà máy mà cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc, công tác, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. MTTQ các cấp cũng tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, không để các thế lực thù địch hoặc những người bất mãn lợi dụng gây rối hoặc phá hoại sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực