Thành phố Việt Trì sớm trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam

Thứ tư, 29/07/2020 22:20
(ĐCSVN) – Đó là mục tiêu được đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội diễn ra trong hai ngày 28, 29/7, với sự tham dự của 285 đảng viên ưu tú, đại diện cho trên 16 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.
leftcenterrightdel
Thành phố Việt Trì nhìn từ trên cao. 

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Bùi Minh Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Công Thuỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu đề ra

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đã đề ra (22/24 chỉ tiêu). Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các ngành, lĩnh vực phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với thực hiện khâu đột phá về phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch.

leftcenterrightdel

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân đạt 8,74%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 37,9%/năm. Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn huy động cho đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố đạt trên 27.600 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, 10/10 xã của thành phố đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Một trong các khâu đột phá là xây dựng Việt Trì trở thành đô thị văn minh, văn hóa đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định. Hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Trì đã tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm, tạo cho thành phố diện mạo khang trang, xanh, sạch, đẹp. Đến thời điểm này, thành phố, các đơn vị trực thuộc và các phường, xã thực hiện đầu tư lũy kế 292 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lũy kế là: 7.043,9 tỷ đồng...

Thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều khu đô thị mới và tuyến đường giao thông nội thị quan trọng như: Nguyễn Du, Hòa Phong, Vũ Duệ kéo dài; Trường Chinh, Phù Đổng, Vũ Thê Lang; cải tạo, chỉnh trang theo hướng văn minh hiện đại một số tuyến đường: Đường Hùng Vương và các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Châu Phong... hàng chục km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, nâng tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đạt gần 90%, tạo bứt phá mới cho thành phố. Đặc biệt, nhiều tuyến đường trọng điểm, đường quốc lộ, cầu và đường đối ngoại như: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 2, Quốc lộ 32C, cầu Hạc Trì, cầu Văn Lang... được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới đưa vào sử dụng giúp kết nối giao thông thúc đẩy kinh tế phát triển.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng dạy và học của thành phố tiếp tục được nâng lên, 100% trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập đạt chuẩn quốc gia. Các lễ hội được duy trì, phục dựng, gắn phát triển du lịch với phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống trên địa bàn. Công tác đảm bảo đời sống, lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bộ; sau sáp nhập thành phố còn 176 khu dân cư và 22 phường, xã (giảm 49 khu và 1 xã), giảm 839 cán bộ khu dân cư so với trước khi thực hiện. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, đảm bảo dân chủ, công khai, có kế hoạch, sát thực tế. Đã đổi mới và phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Đại hội. 

Tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Việt Trì xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Việt Trì phát triển nhanh, bền vững, ngày càng văn minh hiện đại, sớm trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam”.

Đảng bộ thành phố Việt Trì tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề xã hội; lấy phát triển các ngành thương mại, dịch vụ làm động lực tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá về tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đảng bộ đã đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng để thực hiện trong nhiệm kỳ cùng 5 nhiệm vụ cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Minh Châu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo của chính quyền, sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố cần tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng tầm vị thế đô thị Việt Trì thành trung tâm kinh tế năng động của tỉnh. Đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Không ngừng nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Tại Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Minh Châu đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Việt Trì.

leftcenterrightdel

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực