Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với phụ nữ tiêu biểu

Thứ tư, 08/03/2017 09:03
(ĐCSVN) – Tối 7/3 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức chương trình “Tự hào phụ nữ Việt Nam” và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2016.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tới dự.

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà
 trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu - Ảnh: Minh Châu

Tại chương trình, 100 cá nhân nữ là điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, kinh tế, nông nghiệp, công tác xã hội... đã được vinh danh và nhận Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam. Tập thể nữ khoa học nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về khoa học và công nghệ nano, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Phi Phụng, giảng viên bộ môn Hóa hữu cơ, khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2016.

Đây là hoạt động nhằm biểu dương và tôn vinh các cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có sáng kiến, sáng tạo và có tầm ảnh hưởng, lan tỏa tới cộng đồng, được cộng đồng ghi nhận; đồng thời là dịp quảng bá sự đóng góp của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống, qua đó nâng cao hình ảnh và vị thế của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, tự hào là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, tự hào là phụ nữ Việt Nam, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, với tinh thần thời đại mới, chúng ta tin tưởng rằng các điển hình phụ nữ tiên tiến sẽ luôn là những hạt nhân nòng cốt truyền lửa, truyền cảm hứng cho hàng chục triệu phụ nữ Việt Nam phấn đấu vươn lên.

Mỗi phụ nữ hãy xây dựng cho mình ước mơ, hoài bão, hun đúc tinh thần vượt khó, mạnh mẽ và bền bỉ, sáng tạo và đam mê, đoàn kết, trí tuệ, nhân ái, trách nhiệm, tự tin hội nhập, sống và cống hiến hết mình cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các đại biểu tại chương trình - Ảnh: Minh Châu

Đối thoại với các đại biểu tại chương trình, trả lời câu hỏi liên quan đến bình đẳng giới, Thủ tướng khẳng định đây là vấn đề lớn cần đẩy mạnh tuyên truyền. Chính phủ đang xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đi đôi với tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, lồng ghép các chương trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Về hỗ trợ chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa là nữ, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội thông qua Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khẳng định sẽ trực tiếp duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nữ khởi nghiệp trong đó có vấn đề về vốn, bồi dưỡng nguồn nhân lực, Thủ tướng mong muốn bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ, chủ doanh nghiệp nữ cần tiếp tục nỗ lực tự học, tự nghiên cứu để gặt hái thành công, phấn đấu đến năm 2020, đất nước sẽ có 35% doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp do nữ làm chủ.

Đồng tình với việc cần tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong các lĩnh vực, ngăn chặn bạo lực trong gia đình, hỗ trợ để phụ nữ không phải kiếm sống xa nhà... Chính phủ cam kết lắng nghe, tiếp thu các góp ý, xây dựng, hoàn thiện các chính sách để phụ nữ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực