Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn đọng trong xã hội

Thứ tư, 18/01/2017 20:21
(ĐCSVN) – Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo báo cáo và các ý kiến trình bày tại hội nghị cho thấy: Năm 2016, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở; trọng tâm là gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Hội đồng nhân dân các cấp.

Các bộ, ban, ngành và chính quyền các tỉnh, thành phố tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm của Trung ương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, những bức xúc của nhân dân.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
( Ảnh: PC)

Đáng chú ý, trong năm 2016, việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia đã được 10/14 bộ, ngành tích cực thực hiện, chuẩn hóa gần 3.600 thủ tục hành chính, đạt 95,8%; khoảng 204.000 hồ sơ thủ tục hành chính của 8.200 doanh nghiệp được xử lý hiệu quả; tổ chức hơn 22.000 cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động, giải quyết các vấn đề về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm, tiền lương, bữa ăn ca…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những vấn đề bức xúc của người dân vẫn chưa được quan tâm, giải quyết kịp thời; việc triển khai một số dự án lớn chưa được công khai đầy đủ, nên chưa nhận được sự đồng thuận từ dân, dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài; nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được quy chế dân chủ, quy chế đối thoại, vi phạm luật bảo hiểm và những chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân ở cơ sở xác định nhiệm vụ năm 2017 là tập trung thực hiện phổ biến, triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là nhiệm vụ phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá”; đồng thời đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả; quan tâm chỉ đạo kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân…

Cùng với nhiệm các trọng tâm, năm 2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức thành lập 2 Đoàn kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 2 cụm với 19 tỉnh, thành. Đó là cụm các tỉnh Trung du và miền núi và cụm các tỉnh miền Tây Nam Bộ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ nhấn mạnh, công tác dân chủ tại cơ sở trong năm qua đã có nhiều kết quả tích cực. Trong đó, việc tổ chức tiếp dân ở địa phương, đơn vị, đối thoại giữa doanh nghiệp với người lao động được tăng cường, đem lại hiệu quả. Cải cách hành chính và các chính sách an sinh xã hội ngày càng cải thiện, tạo được niềm tin của nhân dân. Công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa liên thông hiện đại” được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian của các tổ chức, cá nhân…

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2017 và để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu quả, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng trong thời gian tới các chính sách đối với người dân phải được tăng cường, sửa đổi cho phù hợp hướng đến người dân, giải quyết các vấn đề bức xúc còn tồn đọng trong xã hội. Các doanh nghiệp phải thực sự quan tâm, coi trọng người lao động, để người lao động phát huy được quyền làm chủ; quá trình thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị phải được công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội; việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sơ sở phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... /.

 

 

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực