Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 19/08/2020 15:05
(ĐCSVN) – Sau hai ngày làm việc với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, ý thức trách nhiệm cao, chiều 18/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.
leftcenterrightdel

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại đại hội. 

Đến dự đại hội có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, nhạy bén của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn Đảng bộ, lực lượng Công an toàn tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI đề ra.

Đảng bộ Công an tỉnh đã luôn đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã; kiện toàn lượng lượng cảnh sát khu vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, Công an tỉnh đã điều động gần 374 cán bộ chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; là một trong những tỉnh đi đầu trong triển khai thực hiện, hoàn thành đề án đưa Công an chính quy về xã, chủ trương này đã phát huy hiệu quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, với phương châm “An ninh chủ động”, lực lượng An ninh toàn tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của  hệ thống chính trị nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực; địa bàn, mục tiêu trọng điểm, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố 5.155 bị can/ 3.244 vụ phạm pháp hình sự. Đặc biệt, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm công nghệ cao có chiều hướng gia tăng, với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây ảnh hưởng đến ANTT.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, khẳng định, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững và tăng cường; tạo môi trường thuận lợi để kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh phát triển. Kết quả đó thêm một lần nữa khẳng định sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, triển khai nhiều đợt ra quân đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, tấn công các loại tội phạm, nên trên địa bàn tỉnh không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, cuộc sống người dân luôn yên bình.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng; đồng thời, xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác; nâng cao chất lượng các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 21 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã bầu Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức danh Bí thư Đảng ủy; Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy.

Tin, ảnh: Đắc Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực