TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 234 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác

Thứ bảy, 16/05/2020 18:45
(ĐCSVN) – 234 thanh niên tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vừa được Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tuyên dương ngày 16/5.

 Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen  cho
các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. (Ảnh: Thái Phương)

Đây là hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Lễ tuyên dương có các đồng chí: Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố.

234 thanh niên được tuyên dương là những cán bộ Đoàn - Hội - Đội tài năng, nhiệt huyết, là những đoàn viên, thanh niên năng động, sáng tạo, là các gương thanh niên vượt khó trên con đường mưu sinh lập nghiệp, những thanh niên lực lượng vũ trang dũng cảm chiến đấu, đối mặt với những khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy đã chúc mừng và biểu dương những cố gắng của thanh niên Thành phố, đạt được nhiều thành tích trong lao động và học tập.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tuổi trẻ Thành phố tiếp tục phát huy và lan tỏa việc học tập, làm theo lời Bác. Mỗi đoàn viên, thanh thiên Thành phố phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn là lực lượng đi đầu, cống hiến, chiến đấu, tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích trên mọi mặt trận... “Mỗi thanh niên cần phải xác định trách nhiệm phấn đấu, hoàn thiện mình, nắm bắt những tri thức mới để cùng Thành phố thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước”, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung nhấn mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mình đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Thành phố cần hàm lượng trí tuệ, tư duy sáng tạo của giới trẻ.

Tại buổi lễ tuyên dương, các gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cũng đã cùng nhau ôn lại những câu chuyện, những kỉ niệm trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; được giao lưu với thầy Võ Phổ (giảng viên trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh), Dũng sĩ diệt Mỹ đã 4 lần được gặp Bác.

Qua 4 lần tổ chức, Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến TP Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” đã khắc họa chân dung thế hệ trẻ Thành phố năng động, sáng tạo, giỏi chuyên môn, tham gia tích cực các hoạt động phong trào; góp phần động viên, là động lực để thế hệ trẻ năng động, nhiệt huyết, cống hiến cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và đất nước./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực