TP. Thủ Dầu Một hướng tới đô thị hiện đại, thành phố thông minh của Bình Dương

Thứ hai, 22/06/2020 20:13
(ĐCSVN) - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương lưu ý Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một cần xác định đúng đắn vị trí, vai trò của thành phố trong định hướng phát triển chung của tỉnh trong những năm tới. Thủ Dầu Một là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của tỉnh; là đô thị trung tâm và từng bước sẽ hướng tới trở thành một đô thị hiện đại, thông minh của Thành phố thông minh Bình Dương trong tương lai.

 

Lãnh đạo Tỉnh ủy trao bức trướng của Tỉnh ủy Bình Dương chúc mừng
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một. 

Sáng 22/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Trong ngày làm việc chính thức, đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một lần thứ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, cho rằng, qua theo dõi tình hình chung và qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình bày tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất phấn khởi trước sự phát triển nhanh và khá toàn diện của TP.Thủ Dầu Một. Trong nhiệm kỳ qua, với vị trí là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh, đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Thủ Dầu Một đã luôn đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm duy trì ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, tạo được nhiều chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Trần Văn Nam khẳng định, nhìn tổng quát 5 năm qua, TP.Thủ Dầu Một đã có những bước phát triển mới khá toàn diện, cả thế và lực đều được nâng lên; vai trò trung tâm của Thành phố ngày càng được thể hiện rõ nét. Điều quan trọng là bên cạnh sự quan tâm, tập trung đầu tư của tỉnh, thành phố đã huy động và phát huy tốt nội lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp. Đây là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của Thành phố trong những năm qua, đồng thời cũng chính là nền tảng cơ bản và hết sức quan trọng để thành phố tiếp tục phát triển vững chắc hơn trong những năm tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một cần xác định đúng đắn vị trí, vai trò của thành phố trong định hướng phát triển chung của tỉnh trong những năm tới. Thủ Dầu Một là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của tỉnh; là đô thị trung tâm và từng bước sẽ hướng tới trở thành một đô thị hiện đại, thông minh của Thành phố thông minh Bình Dương trong tương lai.

“Đây là địa bàn mà tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đầu tư và kêu gọi đầu tư mạnh mẽ, nhất là phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị và thương mại dịch vụ, trong đó điểm nhấn nổi bật trong 5 năm tới là sẽ tập trung đầu tư xây dựng và phát triển Trung tâm Thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương. Do vậy, Thành phố Thủ Dầu Một cần phải tranh thủ nắm bắt thời cơ và khai thác tốt những điều kiện thuận lợi để phát triển; các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của Thành phố phải được đặt ra cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh; thành phố không những là đầu tàu mà còn phải đi trước một bước trong sự phát triển chung của tỉnh” - đồng chí Trần Văn Nam nhấn mạnh.

TP.Thủ Dầu Một cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý, điều hành theo quy hoạch. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố phải bám sát vào Quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Tiếp tục tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất; chú trọng việc quy hoạch các khu vực phát triển đô thị, các dự án kết nối đô thị hiện hữu với đô thị mới; quy hoạch và đầu tư phát triển đồng đều giữa các khu vực, trong đó lưu ý tập trung đầu tư nhiều hơn nữa đối với các phường ở phía Tây và Tây Bắc của Thành phố; khai thác có hiệu quả cảng sông, kết hợp với phát triển giao thông đường thủy và kêu gọi đầu tư phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch ven sông Sài Gòn. Tiếp tục phát triển nhanh ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao, nâng cao tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Khuyến khích phát triển nông nghiệp đô thị để nâng cao giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển đã được xác định theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng đầu tư thực hiện chỉnh trang, nâng cấp đô thị, trong đó tập trung cho 3 điểm nhấn trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đó là: Cải tạo lại Chợ Thủ Dầu Một thành khu vực văn hóa truyền thống, công viên, kết hợp với phát triển dịch vụ, du lịch; Xây dựng Công viên trung tâm ngã 6 kết hợp với ngầm hóa bãi đậu xe ô tô; Cải tạo, nâng cấp Công viên Thủ Dầu Một thành nơi sinh hoạt văn hóa, giải trí phục vụ cho người dân. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng mong mỏi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Điều đặc biệt quan trọng là Thành phố Thủ Dầu Một phải có giải pháp hiệu quả để huy động và khai thác tốt các nguồn lực; phải thật sự năng động, sáng tạo, mạnh dạn kiến nghị với tỉnh cơ chế đặc thù để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện chỉnh trang đô thị. Đồng thời, phải thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp đô thị, gắn với nâng cao trình độ quản lý đô thị, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình chính quyền đô thị và đặc biệt chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, để phát triển thành phố thành một đô thị văn minh, hiện đại…

* Trước đó, đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, đồng chí Lê Minh Quốc Cường được bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chi bộ Công ty Cổ phần CLB Bóng đá Becamex Bình Dương tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu cấp ủy khoá mới gồm 2 đồng chí, đồng chí Lê Hồng Cường được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Bài và ảnh: Mai Phan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực