Trao đổi kinh nghiệm cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Thứ tư, 09/08/2017 19:09
(ĐCSVN) - Ngày 9/8, tại Hà Nội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức buổi thuyết trình về kinh nghiệm cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) do ngài Su-tô-mu Ta-kê-bê, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt trình bày.
Ngài Su-tô-mu Ta-kê-bê trao đổi tại buổi thuyết trình. (Ảnh: HH)

Dự buổi thuyết trình có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Ngài Su-tô-mu Ta-kê-bê hiện là Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, Chủ tịch Viện Nghiên cứu tổng hợp Đông Á, nguyên Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, cựu Nghị sỹ Hạ viện, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông - Lâm - Thủy sản Nhật Bản, là người có nhiều đóng góp quan trọng vào mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tại buổi thuyết trình, ngài Su-tô-mu Ta-kê-bê đã khái quát quá trình thành lập và phát triển của Đảng Dân chủ Tự do, đây là đảng chính trị lớn nhất, hiện đang cầm quyền ở Nhật Bản, đứng đầu là Thủ tướng Sin-dô A-bê. Ngài Su-tô-mu Ta-kê-bê cũng giới thiệu một số nét đặc trưng của đất nước Nhật Bản; hệ thống chính trị, cơ cấu tổ chức và những chính sách cơ bản của Đảng Dân chủ Tự do; dự báo tình hình chính trị Nhật Bản và Đảng Dân chủ Tự do trong tương lai…

Phát biểu tại buổi thuyết trình, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp ngài Su-tô-mu Ta-kê-bê cùng lãnh đạo Đại sứ quán Nhật Bản. Theo đồng chí Phạm Minh Chính, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua có nhiều bước phát triển mới, ngày càng khăng khít, gắn bó với nhiều kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, với Ban Tổ chức Trung ương, Nhật Bản đã cử nhiều chuyên gia đến trao đổi kinh nghiệm về xây dựng tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, đồng thời giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn đến ngài Thủ tướng Sin-dô A-bê và nội các Nhật Bản cùng các thành viên của Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt đã tích cực, chủ động giúp đỡ Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời đề nghị ngài Su-tô-mu Ta-kê-bê và lãnh đạo Đại sứ quán Nhật Bản tiếp tục giữ mối liên hệ, tăng cường hợp tác giúp đỡ Ban Tổ chức Trung ương hơn nữa, góp phần vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực