Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận với Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Thứ hai, 09/12/2019 22:00
(ĐCSVN) - Tại toạ đàm trao đổi chuyên đề, Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh giới thiệu chuyên đề: Công tác vận động quần chúng nhân dân thông qua các phong trào yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam…
leftcenterrightdel
Quang cảnh tọa đàm trao đổi chuyên đề MTTQ Việt Nam - Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. 

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì Toạ đàm trao đổi chuyên đề với Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Dự Toạ đàm có Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Chăn-thạ-vông Xẻn-a-mạt-môn-tì và 35 đại biểu là cán bộ lãnh đạo các cấp của Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các đoàn thể của nước bạn Lào.

Tại toạ đàm, Đoàn cán bộ Mặt trận Lào đã nghe Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh giới thiệu chuyên đề: Công tác vận động quần chúng nhân dân thông qua các phong trào yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, với 2 nội dung lớn: Những vấn đề chung về công tác vận động quần chúng nhân dân của MTTQ Việt Nam và công tác vận động quần chúng nhân dân thông qua các phong trào yêu nước, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam.

Trao đổi kinh nghiệm công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nêu 5 hình thức: Tuyên truyền, thuyết phục và giáo dục nhân dân; Hình thức nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tổ chức các hoạt động để lôi cuốn nhân dân tham gia; Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín; Biểu dương, tôn vinh người tiêu biểu, đồng thời nhân rộng gương điển hình đó.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thông tin: Phương châm của MTTQ Việt Nam là muốn vận động nhân dân thực hiện một mục tiêu nào đó trước hết phải tôn trọng nhân dân. Tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, tất cả những người dân phải có quyền đóng góp tham gia xây dựng đất nước. Phương châm này xuất phát này xuất phát từ vai trò đặc biệt của MTTQ Việt Nam, đó là MTTQ là tổ chức tập hợp tất cả các thành phần không phân biệt tôn giáo, người Việt Nam trong và ngoài nước... Chính vì thế trong thời gian vừa qua, MTTQ Việt Nam đã tập hợp được rất nhiều ý kiến ở nhưng gia tầng khác nhau góp ý kiến xây dựng đất nước.

Phương châm thứ 2 là phải gần dân. Nếu vận động nhân dân mà không gần dân, không tiếp xúc với dân thì không hiệu qủa trong công tác vận động. Đây cũng là một trong những tiêu chí để xây dựng hình ảnh cán bộ Mặt trận.

Phương châm thứ 3 là hiểu dân, tức là Mặt trận phải lắng nghe ý kiến để hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Biết chia sẻ vui buồn, gian khổ của người dân. Cho nên đây cũng là một trong những phương châm để xây dựng đội ngũ cán bộ luôn lắng nghe và hiểu nhân dân. Yêu cầu này được cụ thể hoá thông qua chức năng giám sát của MTTQ Việt Nam.Từ đó kiến nghị với nhà nước điều chỉnh chính sách sao cho phù hợp, làm cho chính sách đi vào cuộc sống, phục vụ tốt nhất cho đời sống nhân dân…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại buổi tọa đàm.

Tại toạ đàm, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Chăn-thạ-vông Xẻn-a-mạt-môn-tì đánh giá cao chia sẻ của Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và cho rằng đây là dịp để ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước lắng nghe chia sẻ trong hoạt động công tác Mặt trận của các chuyên gia Việt Nam.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Chăn-thạ-vông Xẻn-a-mạt-môn-tì cho rằng, qua chia sẻ Phó Chủ tịch Trương Ngọc Ánh thấy hoạt động Mặt trận 2 nước Việt Nam, Lào có nhiều điểm tương đồng. Những chia sẻ đó góp phần giúp Lào lĩnh hội được các kinh nghiệm hay từ công tác hoạt động Mặt trận cũng như công tác vận động nhân dân của MTTQ Việt Nam. Qua đó giúp các cán bộ Mặt trận Lào có thêm kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng ở đất nước Lào trong tình hình mới…/.

Tin, ảnh: Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực