Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam long trọng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống

Thứ hai, 08/01/2018 08:46
(ĐCSVN) - Tối 7/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tới dự.

Năm nay, Hội Sinh viên Việt Nam trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương cho 124 sinh viên tiêu biểu - Ảnh: Cẩm Linh

Trong diễn văn kỷ niệm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong khẳng định, trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Sinh viên Việt Nam đã từng bước trở thành cầu nối, người bạn đồng hành của các các thế hệ sinh viên Việt Nam. Hội đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng.

Tới năm 2017, Hội Sinh viên Việt Nam đã có 285 Hội Sinh viên cấp trường trên cả nước; 27 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố và 9 tổ chức Hội ngoài nước, tập hợp hơn 1,4 triệu sinh viên trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, trong thời đại đất nước hội nhập sâu rộng, cách mạng công nghiệp 4.0 và khởi nghiệp sáng tạo đang là xu hướng lớn của thanh niên, sinh viên, công tác Hội đang có nhiều chương trình, hoạt động hướng đến xây dựng hình mẫu thế hệ sinh viên Việt Nam giỏi kiến thức chuyên môn, năng động, có hoài bão, khát vọng khởi nghiệp, xung kích sáng tạo và sẵn sàng chủ động hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận đóng góp, thành tích xuất sắc của Hội Sinh viên Việt Nam suốt 68 năm qua. Trong giai đoạn hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đang vươn mình hội nhập sâu rộng với thế giới, đất nước đang đứng trước thời cơ thuận lợi to lớn và cả những thách thức không hề nhỏ, đây là giai đoạn sinh viên khẳng định vai trò rõ nét trên hành trình đổi mới, sáng tạo, phát triển quốc gia bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Cẩm Linh

“Sinh viên là lực lượng ưu tú trong giới trẻ, là lớp thanh niên có trình độ học vấn, có sức khoẻ tốt, tinh thần dấn thân, sẵn sàng xung kích, không ngại khó khăn, thế hệ sinh viên Việt Nam ngày hôm nay chính là nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ dồi dào của đất nước, đi đầu chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học, công nghệ; nắm bắt những tri thức mới của nhân loại”, đồng chí Trương Hòa Bình nói.

Ghi nhận Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã phát động nhiều phong trào, chương trình có ý nghĩa thiết thực, gần gũi với sinh viên; phát huy được trí tuệ, sức trẻ của sinh viên trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn, công tác Hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tạo ra môi trường để sinh viên rèn luyện, bồi đắp lý tưởng, đạo đức, bản lĩnh, chuyên môn, sức khỏe; đưa tổ chức Hội thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy, hỗ trợ sinh viên trong học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (Học tập tốt; Đạo đức tốt; Kỹ năng tốt; Hội nhập tốt; Thể lực tốt) cấp Trung ương cho 124 sinh viên đại diện cho 31.000 “Sinh viên 5 tốt” các cấp và 13 tập thể “Sinh viên 5 tốt”. Mỗi cá nhân, tập thể được tặng chứng nhận danh hiệu, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và 5 triệu đồng.

Đồng thời, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tuyên dương, trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” cho 138 sinh viên được lựa chọn từ các cấp Hội Sinh viên tại 54 tỉnh, thành phố. Cá nhân được trao giải thưởng là những sinh viên đạt thành tích tiêu biểu trong học tập, tích cực tham gia công tác Hội và có những đóng góp tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động góp phần thúc đẩy công tác Hội Sinh viên trong các trường học. Mỗi sinh viên nhận giải thưởng được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao chứng nhận, bằng khen và 3 triệu đồng./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực