Tuổi trẻ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, tiên phong, xung kích, sáng tạo

Thứ tư, 25/03/2020 19:36
(ĐCSVN) - Trong nhiệm kỳ 2019-2021, Chi đoàn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn; phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của từng đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như hưởng ứng công tác Đoàn và chương trình thanh niên theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc thù chuyên môn của từng đơn vị.

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 -2021.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Doãn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Bùi Chí Tuệ, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Biên tập và các đoàn viên thanh niên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xung kích tình nguyện thực hiện các phong trào cách mạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đoàn thanh niên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm 21 đoàn viên (4 nam và 17 nữ), sinh hoạt tại các ban, đơn vị chuyên môn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Công Dũng cùng các đoàn viên tham quan phòng truyền thống của Báo

Trong nhiệm kỳ 2017-2019, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, Ban Biên tập, Ban Chấp hành chi đoàn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã triển khai và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên. 100% đoàn viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Chấp hành đã tập trung giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống trong đoàn viên gắn với việc hưởng ứng và tham gia các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của Đảng, Đoàn, của dân tộc và ngành Tuyên giáo. Qua đó, khơi dậy ý thức trách nhiệm tuổi trẻ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tin vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Kế thừa những truyền thống của Báo trong suốt những năm qua, bằng sự quan tâm, dìu dắt, bồi dưỡng, định hướng của thế hệ đi trước cùng với niềm đam mê, yêu nghề, thế hệ trẻ của Báo phát huy tinh thần xung kích đã đi khắp mọi miền đất nước, từ đồng bằng, vùng núi tới biên giới, hải đảo, thâm nhập thực tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai, bão lũ phản ánh các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; phản ánh những tấm gương thanh niên điển hình, gương người tốt việc tốt, đảng viên làm kinh tế giỏi, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, phòng chống thiên tai, bão, lụt... Thông qua những tác phẩm, những chuyến đi thực tế, đoàn viên của Báo được va chạm, trải nghiệm các tình huống, các sự kiện, được học những bài học quý giá từ thực tiễn cuộc sống góp phần cho đoàn viên của báo tự hào, bản lĩnh, ngày càng yêu nghề và trưởng thành hơn trong nghiệp vụ cũng như được rèn luyện bản lĩnh chính trị.

 
Đồng chí Trần Doãn Tiến phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cùng với các hoạt động chuyên môn, trong nhiệm kỳ, đoàn viên của Báo đã chủ động tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tiêu biểu như các hoạt động tình nguyện: như năm 2017 Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động tình nguyện, trao tặng cho học sinh trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 1.700 cuốn vở cùng nhiều đồ dùng học tập khác; tặng bà con thôn Lỏong Tỏong quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu giá trị hơn 8 triệu đồng; tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) nhân dịp 26/3/2018; tham gia chuỗi các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ thương binh niệm 71 năm Ngày liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) tại tỉnh Quảng Nam; dịp trước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 thăm và trao tặng 42 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho bệnh nhân nghèo không có điều kiện về quê ăn Tết tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Bệnh viện K; tặng 70 chăn ấm cho các gia đình ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn; trao 20 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các em thiếu nhị đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dịp 26/3/2019; tặng 20 thùng sách và 5 triệu đồng cho học sinh trường liên cấp Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tháng 9/2019; là lực nòng cốt tham gia tổ chức Caravan hành trình nhân ái của do Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức tại Lạng Sơn, Sơn La.

Mới đây nhất vào dịp 26/3/2020, Đoàn Thanh niên tiến hành trao tặng 1.500 đầu sách và đồ dùng học tập cho Trường THCS Lê Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng thư viện của Trường.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên tham gia tích cực trong việc xây dựng phòng truyền thống của Báo nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập; hằng năm phối hợp với Công đoàn Báo tổ chức sinh hoạt, liên hoan và tặng quà cho các thiếu nhi nhân ngày 1/6, khen thưởng con em cán bộ, công nhân viên chức toàn cơ quan đạt kết quả học tập xuất sắc/giỏi, góp phần khuyến khích và động viên kịp thời phong trào học giỏi, chăm ngoan.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn

Trên cơ sở bám sát mục tiêu, phương hướng chung công tác Đoàn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, định hướng của Đảng ủy Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Báo xác định mục tiêu, phương hướng chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2021 là: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn; phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của từng đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như hưởng ứng công tác Đoàn và chương trình thanh niên theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc thù chuyên môn của từng đơn vị.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, tiên phong, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng Báo trở thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện”, Ban Chấp hành Chi đoàn Báo xác định phương hướng hoạt động của Đoàn trong thời gian tới sẽ chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên để hiểu sâu sắc bản chất và tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng của Đảng và đất nước; khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước và lý tưởng cho đoàn viên. Xây dựng niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của hệ thống chính trị, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, xây dựng đoàn viên lối sống lành mạnh, trung thực, thẳng thắn, cầu tiến, lễ phép, kính trọng đồng nghiệp, hết lòng giúp đỡ mọi người. Chấp hành nghiêm túc quy chế của cơ quan, đoàn thể; ý thức tổ chức kỷ luật tốt; không để xảy ra sai sót trong công việc, cũng như không làm ảnh hưởng xấu tới cơ quan.

leftcenterrightdel
 Các đoàn viên tiến hành bỏ phiếu

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện công tác Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chủ động xây dựng các kế hoạch công tác cụ thể theo từng lĩnh vực để đảm bảo các hoạt động Đoàn được thực hiện toàn diện, thường xuyên. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi đoàn viên nhận thức được rõ trách nhiệm của tuổi trẻ, xung kích đi đầu trong việc thực các nhiệm vụ đột xuất, vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai, dịch bệnh; gương mẫu trong hành động, nói đi đôi với làm.

Ngoài ra, tập hợp, đoàn kết tất cả đoàn viên, tạo môi trường để đoàn viên góp sức, góp ý tưởng cùng với Chi đoàn xây dựng, triển khai Câu lạc bộ làm báo đa phương tiện trước nhiệm vụ của Báo trong thời điểm hiện nay thực hiện Kết luận số 26 của Ban Bí thư và Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ, sau năm 2020, trên cơ sở lấy Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các Ban Đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện. Theo đó, Chi đoàn tiến hành nghiên cứu tổ chức câu lạc bộ làm báo đa phương tiện để đoàn viên được tiếp cận công nghệ, nâng cao trình độ thực hiện các tác phẩm báo chí đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu của xu thế, của bạn đọc hiện nay. Phối hợp tốt với Chi hội Nhà báo thực hiện các chương trình nâng cao nghiệp vụ báo chí, kỹ năng nhiếp ảnh; làm báo trên nền tảng mạng xã hội... Đồng thời, phối hợp tốt với Công đoàn thực hiện các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các chương trình, hoạt động xã hội của Báo lên tầm cao mới; vận động, tuyên truyền đoàn viên chủ động tham gia các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở tại cơ quan đơn vị và ở khắp mọi miền đất nước.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Doãn Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao những thành quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dõi theo hoạt động của Đoàn Thanh niên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm liền, đặc biệt là khóa 2017-2019, đồng chí Trần Doãn Tiến cho rằng, Chi đoàn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam không nhiều đoàn viên nhưng rất đoàn kết nội bộ, thể hiện trong hiệu quả công tác chuyên môn có chất lượng, các phong trào hoạt động đoàn của Ban Tuyên giáo, hoạt động thiện nguyện...

 
 Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới

Đồng chí Trần Doãn Tiến nhận định, trong thời gian tới, việc xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện còn rất nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. Đảng ủy và Ban biên tập kỳ vọng vào các đoàn viên thanh niên rất nhiều. Đây là nhân tố xung kích đi đầu trong các hoạt động sắp tới của báo. “Đảng ủy, lãnh đạo Ban Biên tập, các ban chuyên môn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đoàn viên thanh niên của Báo thực hiện bằng được các phương châm và mục tiêu mà nhiệm kỳ này đã đề ra” – Đồng chí Trần Doãn Tiến nhấn mạnh. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phạm Văn Cường được bầu làm Bí thư Chi đoàn; đồng chí Nguyễn Kim Sơn làm Phó Bí thư Chi đoàn.

Dịp này, ghi nhận những thành tích của tuổi trẻ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho một cá nhân xuất sắc; Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho Chi đoàn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và 3 đoàn viên tiêu biểu của Chi đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019./.

Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực