Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Lâm Phương Thanh thăm đồng chí Phạm Minh Hạc

Thứ ba, 25/07/2017 20:12
(ĐCSVN) - Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2017), chiều 25/7 tại Hà Nội, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm đồng chí Phạm Minh Hạc nguyên Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Khoa giáo Trung ương.


Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh cùng các cán bộ Ban tới thăm đồng chí Phạm Minh Hạc nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng - Ảnh: Minh Châu

Thông báo với đồng chí nguyên Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Khoa giáo Trung ương về công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh cho biết, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, phức tạp do thực tiễn đặt ra; triển khai thực hiện các đề án, đề tài bảo đảm yêu cầu về nội dung, chất lượng và tiến độ. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là với những tình huống phát sinh.


Đồng chí Phạm Minh Hạc trò chuyện với đồng chí Lâm Phương Thanh cùng cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh: Minh Châu

Hướng tới Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong công tác lãnh đạo của Đảng, đồng chí Lâm Phương Thanh nhấn mạnh, trải qua 87 năm hình thành và phát triển, công tác Tuyên giáo của Đảng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn đồng chí Phạm Minh Hạc tiếp tục giữ gìn sức khỏe, dành thời gian nghiên cứu, cống hiến tâm sức, trí tuệ cho công tác tuyên giáo của Đảng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban và cán bộ Ban Tuyên giáo đã nghỉ hưu, nguyên Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Khoa giáo Trung ương Phạm Minh Hạc mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những đóng góp, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực