Vĩnh Yên: Đại hội Đảng bộ phường Hội Hợp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Thứ năm, 19/03/2020 20:21
(ĐCSVN) – Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tin tưởng, lựa chọn trong tổng số 34 chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ để tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của thành phố.
Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Uỷ viên ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư thành phố Vĩnh Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Sáng 19/3, Đảng bộ phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; đại diện các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và 131 đại biểu chính thức đại diện cho 488 đảng viên của Đảng bộ phường Hội Hợp.

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Yên; cùng với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường nên có thể khẳng định những kết quả đạt được sau một nhiệm kỳ nhìn lại của phường Hội Hợp là rất đáng trân trọng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 15,8%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội 0,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra, từng bước đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ.

Tổng giá trị sản xuất của 3 ngành đạt 2.153 tỷ đồng, tăng 1.212 tỷ đồng. Trong đó, giá trị ngành thương mại, dịch vụ cuối nhiệm kỳ đạt 1.169 tỷ đồng, tăng 680 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, chiếm 54,3% tỷ trọng, tăng trưởng 16,8%. Về công nghiệp, xây dựng, giá trị sản xuất cuối nhiệm kỳ đạt 945 tỷ đồng, tăng 539 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, chiếm 43,9% tỷ trọng, tăng trưởng 15,8%. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 39 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường Hội Hợp đã tập trung lãnh đạo chính quyền xây dựng kế hoạch chi tiết thu chi ngân sách hàng năm, phân khai cụ thể các nguồn thu, các khoản chi trên cơ sở kế hoạch UBND thành phố giao. Các sắc thuế thu trên địa bàn đều đạt và vượt dự toán. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng thu ngân sách đạt 147,2 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường ngày càng đi vào nền nếp; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư góp phần xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc. Hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự đô thị được nâng lên rõ rệt. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị…

Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của phường Hội Hợp cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đảng ủy phường lãnh đạo thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, tạo phong trào thi đua chung trong toàn phường, xây dựng nếp sống văn minh, từng bước đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển. Hiện nay, 100% giáo viên đạt chuẩn trở lên, 5/5 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ I và II trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Công tác khám và điều trị sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Công tác phòng, chống các loại dịch bệnh được kiểm soát và khống chế kịp thời, chất lượng các hoạt động thông tin truyền thông được nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm ngày càng giảm. Song song với đó, công tác quốc phòng - an ninh của phường Hội Hợp luôn được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đi đôi với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được Đảng bộ phường Hội Hợp tập trung lãnh đạo thực hiện. Qua đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên, nhất là năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện, cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5 năm qua, Đảng bộ phường Hội Hợp luôn được Thành ủy Vĩnh Yên công nhận đạt trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, Đảng bộ phường cũng chú trọng xây dựng mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh đáp ứng công tác vận động quần chúng tham gia thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh đã  ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hội Hợp trong nhiệm kỳ qua và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ phường. “Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tin tưởng, lựa chọn trong tổng số 34 chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ  để tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của thành phố” – Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh cho biết.

Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. 

Để hoàn thành các mục tiêu đại hội trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Một là, tập trung thảo luận những vấn đề quan trọng trước mắt cũng như lâu dài phường; đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định những ưu điểm, chỉ rõ những khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao.

Hai là, thảo luận và thống nhất thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, tiềm năng thế mạnh và yêu cầu phát triển chung của thành phố và tỉnh. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển đô thị và thương mại dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt chế độ chính sách, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn với tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, quốc phòng.

Ba là, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và coi đây là một chỉ tiêu quan trọng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nghiêm túc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt.

Bốn là, sáng suốt lựa chọn bầu những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, trình độ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh để tham gia ban chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, phường Hội Hợp là đơn vị duy nhất trong 9 xã, phường được Thành uỷ Vĩnh Yên chỉ đạo, bầu đồng chí Bí thư cấp uỷ trực tiếp tại Đại hội.

Năm là, đảm bảo mỗi cấp uỷ, mỗi đảng viên đều được phát huy trí tuệ tham gia thảo luận các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn, hiệu quả được nêu tại Dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng và Đại hội 21 của Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Sau đại hội, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã rút kinh nghiệm cho các xã, phường trên địa bàn trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội./.

Nguyễn Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực