Xây dựng Đảng bộ Khối DN tỉnh Bắc Giang mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

xây dựng Đảng bộ
Thứ tư, 05/08/2020 22:38
(ĐCSVN) - Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là hạt nhân lãnh đạo, thực hiện vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong các ngày 3- 4/8, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh cùng 244 đại biểu đại diện 3.462 đảng viên của 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

leftcenterrightdel

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị tại đại hội đánh giá, 5 năm qua, toàn Đảng bộ khối đã tích cực phấn đấu đạt dược kết quả đáng khích lệ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 7/8 mục tiêu. Một số mục tiêu hoàn thành vượt mức cao, như: tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt hơn 571 nghìn tỷ đồng, tăng 5,19 lần so với trước, lợi nhuận đạt hơn 4.875 tỷ đồng, tăng 3,12 lần, nộp ngân sách 7.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 150 nghìn người; thu nhập bình quân tăng 7,7%/ năm; đóng góp gần 200 tỷ đồng ủng hộ chính sách an sinh xã hội. Các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp, sáng kiến, tăng cường tiếp thị, quảng cáo, xây dựng thương hiệu, liên kết phối hợp giữa các đơn vị trong khối để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. Có trên 1.900 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất làm lợi cho các doanh nghiệp trên 55 tỷ đồng; nhiều doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa trong doanh nghiệp chuyển biến tích cực; giữ gìn an ninh , trật tự an toàn trong doanh nghiệp và địa phương.

Cùng với đó, công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên chuyển biến tích cực. Qua 5 năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1.015 đảng viên, vượt 35% chỉ tiêu , trong đó có 3 chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng; thành lập mới 7 tổ chức cơ sở đảng, 36 chi bộ dưới cơ sở, vượt 17% chỉ tiêu, trong đó có 18 chi bộ tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng. Đã xây dựng và duy trì 85 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả. Đến năm 2019, toàn Đảng bộ có trên 8.000 việc làm tốt của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc có nhiều đổi mới; chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy được nâng cao.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, với phương châm hành động “Đoàn kết - Sáng tạo-Đồng hành - Phát triển”, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là hạt nhân lãnh đạo, thực hiện vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương. Phối hợp với các chủ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; phấn đấu tăng trưởng, tăng doanh thu 15%/năm; lợi nhuận tăng 5%/năm; hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, nhiệm kỳ tới Đảng bộ đặt trọng tâm, tập trung cao công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên  trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhất là tại các khu công nghiệp của tỉnh.

  Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang Khoá III.

Thái Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực