Xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Thứ tư, 12/08/2020 11:22
(ĐCSVN) – Sáng 12/8, Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn kết, hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững”.

Huyện Hoài Đức điều chỉnh mục tiêu lên quận vào năm 2022

Chương Mỹ xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh

Xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành trung tâm mới của Thủ đô

Các đại biểu tham dự Đại hội. 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; cùng 270 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp là một trong số các Đảng bộ lớn của Hà Nội với 109 tổ chức cơ sở Đảng, 1.165 chi, đảng bộ trực thuộc, chiếm gần 10% tổng số chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Thành phố và trên 15.000 đảng viên. Các doanh nghiệp thuộc Khối hoạt động trên địa bàn rộng khắp cả nước, với nhiều ngành, nghề, lĩnh vực quan trọng của kinh tế đất nước và Thủ đô, trong đó có các doanh nghiệp công ích, cung cấp dịch vụ công và giải quyết những nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh của hơn 10,5 triệu người.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối có nhiều biến động lớn về tổ chức, bộ máy, trải qua 02 lần hợp nhất, sắp xếp, Đảng ủy Khối đã sớm ổn định tổ chức, phát huy được những ưu điểm, thế mạnh của Đảng bộ ba Khối (Doanh nghiệp, Du lịch, Công nghiệp), hoạt động ngày càng hiệu quả, đánh dấu bước trưởng thành mới của Đảng bộ.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt hơn 1.467.830 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 64.038 tỷ đồng; lợi nhuận đạt hơn 21.276 tỷ đồng; thu nhập trung bình của người lao động đạt hơn 8,7 triệu đồng/tháng. Tổ chức 6 hội nghị ký kết với 39 biên bản hợp tác giữa các đơn vị trong khối; thực hiện hơn 400 hợp đồng liên kết đầu tư sản xuất, kinh doanh, mua bán, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, đạt trị giá hơn 2.652 tỷ đồng.

Đảng bộ Khối đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tham gia hiến hơn 8.820 đơn vị máu; ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hơn 1.500 tỷ đồng…

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội quan tâm, coi trọng. Trong đó, số tổ chức Đảng được thành lập mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và số đảng viên kết nạp mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt kết quả cao. Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp được giữ vững. Đảng bộ Khối mở 26 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.467 đảng viên mới, 37 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 5.877 quần chúng ưu tú và 70 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho 11.671 cán bộ cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn kết, hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ Khối đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững; nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp và các viện nghiên cứu khoa học, công nghệ, doanh nghiệp với doanh nghiệp trong khối; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó, ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 được đề ra là: Đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong khối; nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý... Theo đó, Đảng bộ Khối sẽ nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định cho cấp ủy, tổ chức Đảng đi đôi với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đảng ủy Khối cũng sẽ chú trọng bám sát cơ sở, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động...

Quan tâm chăm lo phát triển doanh nghiệp bền vững

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; đó là: Công tác tư tưởng có lúc còn thiếu sắc bén và tính thuyết phục chưa cao; công tác quy hoạch cán bộ ở một số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) gặp khó khăn về nguồn quy hoạch; công tác kiểm tra, giám sát ở một số TCCSĐ chưa được thường xuyên…

 Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tán thành với các mục tiêu, 12 nhóm chỉ tiêu, 03 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý... Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với giải quyết hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Về phối hợp lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cải thiện, nâng cao đời sống người lao động.

“Đảng uỷ Khối phải thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp và Thành phố, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố và các cấp có thẩm quyền có liên quan những chủ trương, giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp trong Khối tạo ra những bứt phá mới trong phát triển kinh tế” – đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu.

Đáng chú ý, quan tâm chăm lo phát triển doanh nghiệp bền vững. Mỗi doanh nghiệp trong Khối cần chủ động, tích cực trong khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của Thủ đô, của từng doanh nghiệp, nâng cao năng lực theo hướng quản trị tiên tiến, hiện đại, có chiến lược kinh doanh linh hoạt, chuyên nghiệp, tích cực đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý và sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm đi đôi với bảo vệ môi trường; từng bước chuyển đổi, phát triển doanh nghiệp số; tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Các đại biểu lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp cần thực hiện tốt mục tiêu “kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động; đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại sản xuất, tìm kiếm các sản phẩm mới; chăm lo đào tạo nhân sự, phát huy sự sáng tạo, cách làm hay, thích ứng kịp thời với những khó khăn, thể hiện trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng xã hội, Thủ đô, đất nước.

Đề cập đến việc quan tâm củng cố, xây dựng, tạo điều kiện về tổ chức và hoạt động cho các đoàn thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị đẩy mạnh phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các tại các doanh nghiệp, nhất là ở những nơi chưa có tổ chức đoàn thể; quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện cán bộ Đoàn, Hội phát triển. Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển doanh nghiệp....

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động xã hội, tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo, từ thiện của Thành phố, trước mắt chung tay cùng Thành phố, ủng hộ các trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố...

 Trước khi vào hội trường làm việc, các đại biểu đã thực hiện khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 24 đồng chí.

 

Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025

- Bình quân hằng năm: Doanh thu tăng 7% đến 8%, lợi nhuận sau thuế tăng 6-7%, đóng góp vào ngân sách thành phố tăng 4-5%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 5-7%.

- Có từ 45% đến 55% doanh nghiệp hoàn thành thực hiện số hóa và chuyển đổi số.

- 100% doanh nghiệp hoàn thành xác định giá trị cốt lõi, nền tảng trong xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp.

- 100% doanh nghiệp không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản và có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ môi trường theo quy định.

- Không có doanh nghiệp nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Phấn đấu kết nạp mới hằng năm 400 đảng viên trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 75% trở lên, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%.

- Hằng năm, có hơn 75% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện kiểm tra, giám sát 20-25% số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc…

Tin, ảnh: Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực