Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân tộc trong hệ thống chính trị

Thứ sáu, 04/10/2019 15:11
(ĐCSVN) – TP. Hồ Chí Minh cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân tộc trong hệ thống chính trị; xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Tối ngày 3/10, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khoá IX về công tác dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré trao Bằng khen cho các tập thể. (Ảnh: Long Hồ)

Theo kết quả báo cáo tại Hội nghị, 15 năm qua, TP đã giải quyết việc làm cho khoảng 4 triệu lượt lao động; khoảng 1,86 triệu lượt việc làm mới; bên cạnh đó đã tổ chức đào tạo nghề cho 65.716 lao động nông thôn, trong đó có 40 lao động dân tộc thiểu số.  Đến nay, có hơn 16.800 doanh nghiệp là người dân tộc đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP, chiếm khoảng 30% tổng số doanh nghiệp toàn TP, trong đó có 305 doanh nghiệp người Khmer; 16.244 doanh nghiệp người Hoa…

Ngoài ra, TP rất chú trọng việc bảo tồn, giữ gìn các di tích lịch sử văn hoá dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng, đáp ứng nhu cầu về địa điểm sinh hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc; thực hiện nhiều chính sách y tế và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré đề nghị TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc; tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác dân tộc, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo, trình độ phát triển giữa các dân tộc..

Đồng quan điểm trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang yêu cầu cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đồng bào dân tộc; kịp thời động viên đồng bào an tâm làm ăn, sinh sống, học tập, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm đến công tác giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, kể cả số đồng bào đến từ các tỉnh, thành ngoài TP. Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang cũng đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn những cán bộ người dân tộc có phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; bố trí cán bộ làm công tác ở nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống phải đáp ứng yêu cầu hiểu tiếng nói, chữ viết và phong tục, tập quán của đồng bào nơi đó.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 24 về công tác dân tộc./.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực