Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ trong lòng nhân dân

Thứ hai, 24/10/2016 11:08

(ĐCSVN) - Thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2015 giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên hai lực lượng đã chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ xây dựng chiến lược, sách lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Đại úy Vũ Xuân Tuân, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát cho biết, bên cạnh tham gia cùng cán bộ, chiến sỹ hai lực lượng ngăn chặn, bóc gỡ và triệt phá nhiều vụ việc phức tạp, điển hình về an ninh trật tự và bảo vệ các sự kiện trọng đại của đất nước, tổ chức Đoàn trong lực lượng Công an, Quân đội đã phát huy vai trò xung kích trong phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Các tập thể, cá nhân của tuổi trẻ hai lực lượng có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhận bằng khen của lãnh đạo hai Bộ - Ảnh: Minh Châu

Riêng trong giai đoạn 2011 – 2015, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Bộ đội biên phòng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 6.000 vụ với gần 7.000 đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ 2.089 bánh heroin, 219.568 viên và 210,8 kg ma túy tổng hợp. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, khoảng 1.000 đối tượng, gần 50 kg ma túy, trên 60 nghìn viên ma túy tổng hợp đã bị phát hiện, thu giữ.

Trong quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người, lực lượng Cảnh sát hình sự và Bộ đội biên phòng đã phối hợp điều tra, khám phá 646 vụ, bắt giữ 673 đối tượng, tiếp nhận và giải cứu 721 nạn nhân.

Nói về địa bàn phối hợp giữa tuổi trẻ các đơn vị Bộ đội biên phòng và Công an nhân dân, Thiếu tá Đoàn Ngọc Báu, Trưởng ban Thanh niên, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho hay, đặc điểm dân cư khu vực biên giới đất liền và ven biển nơi bố trí lực lượng bộ đội biên phòng thường phân bố không đều, trình độ dân trí nhìn chung còn thấp, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại vô cùng khó khăn…khiến công tác phối hợp phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của tuổi trẻ hai lực lượng gặp không ít khó khăn.

Dù vậy, ngoài việc tham gia trực tiếp và đấu tranh khám phá, bắt giữ các đối tượng tội phạm, lực lượng thanh niên Công an, Quân đội nhất là các đơn vị ở địa bàn vùng giáp biên, hải đảo còn lựa chọn các hình thức phối hợp tổ chức các hoạt động dân vận, xã hội tình nghĩa, huy động đội ngũ y bác sỹ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc vùng biên, địa bàn nóng về an ninh trật tự từ đó vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, tích cực đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, phản động, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững chắc ngay tại cơ sở, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an, Quân đội trong lòng nhân dân.

Chỉ tính riêng tại Điện Biên, tuổi trẻ Công an, Quân đội đã phối hợp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức khám bệnh, cấp phát 1.000 cơ số thuốc cho học sinh và bà con nhân dân đồng thời, hỗ trợ, xây sửa 7 mái ấm tình thương, tặng quà cho 62 gia đình chính sách, trao 33 suất học bổng cho học sinh 3 trường dân tộc nội trú… với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng. Hay như 3 km đường giao thông nông thôn tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; 3,2 km đường giao thông nông thôn mới tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh… cũng ghi dấu sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ hai lực lượng.

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban Thanh niên Quân đội ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016–2021 - Ảnh: Minh Châu

Theo đánh giá, thực hiện chương trình phối hợp, thanh niên Công an và Quân đội đã cụ thể hóa nhiều nội dung thi đua, sát với nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, xung phong đảm nhận những việc khó, việc mới, việc cần sức trẻ, cơ động, đột xuất, việc cần sáng tạo và tri thức khoa học công nghệ qua đó, đã có gần 10.000 công trình, phần việc thanh niên trong lĩnh vực công tác chuyên môn; hàng trăm chuyên án được phối hợp tiến hành.

Cũng từ chương trình phối hợp về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ hai lực lượng cũng đã xuất hiện và được nhân rộng như “Ngôi nhà 100 đồng”, “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp”, “Nâng bước em đến trường” của thanh niên Quân đội; mô hình “Nhà 19/8”; “70 ngôi nhà nhân ái, 70 điểm khám chữa bệnh”, “Thanh niên xung kích trong cải cách thủ tục hành chính”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chắp cánh ước mơ cho em”… của tuổi trẻ Công an.

Cũng từ chương trình phối hợp, đã xuất hiện hàng ngàn đoàn viên thanh niên nêu cao phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của người Công an cách mạng, tận tuỵ trong công tác, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh với kẻ thù và các loại tội phạm, lập thành tích xuất sắc và cũng có không ít những tấm gương thanh niên Công an, Quân đội đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Với những kết quả mà chương trình phối hợp mang lại trong thời gian vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban Thanh niên Quân đội đã quyết định tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên; phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hiệu quả qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hai lực lượng.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực