Xây dựng hình ảnh người Cựu chiến binh tận tụy, sáng tạo, gương mẫu, trong sáng

Thứ bảy, 19/08/2017 21:11
(ĐCSVN) – Ngày 19/8, tại Hà nội, Hội Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017- 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Các đại biểu tham dư Đại hội. Ảnh: Bá Thắng

Dự Đại hội còn có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan nhiệm kỳ 2012-2017; lãnh đạo Ban Tổ chức - Chính sách, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các ban Đảng Trung ương; đại diện các đoàn thể cơ quan; một số đại biểu khách mời  cùng 58 đại biểu là hội viên Hội Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương.

Dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2012 -2017 nêu rõ: công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hoạt động giáo dục chính trị, học tập đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cùng các hoạt động về nguồn…đã có tác dụng thiết thực, bổ ích để mỗi hội viên có dịp ôn lại truyền thống anh hùng của dân tộc, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, từ đó nêu cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong công tác. Các hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hầu hết các đề tài, đề án được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và đạt kết quả theo yêu cầu đề ra. Luôn quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng hội và hội viên. Đã xây dựng qui chế làm việc, phân công cụ thể cho các thành viên. Các hội viên luôn tu dưỡng rèn luyện, gương mẫu trong lời nói và việc làm, phấn đấu, xây dựng hình ảnh người cán bộ Ban Tổ chức Trung ương “trong sạch, gương mẫu” .

Thường xuyên chăm lo về vật chất và tinh thần cho hội viên, kịp thời thăm hỏi, chia sẻ , hỗ trợ động viên khi hội viên gặp khó khăn. Huy động nguồn tài trợ của tổ chức và cá nhân xây dựng quĩ hội. Tham gia ý kiến với Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn chăm lo thực hiện chính sách và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế đó là công tác tham mưu đề xuất của Hội với lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan còn chưa chủ động. Nề nếp sinh hoạt của một số chi hội chưa thường xuyên; chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh của hội viên. Tính chủ động sáng tạo của một số chi hội còn hạn chế; một số hội viên chưa thực sự tích cực, nhiệt tình với công tác Hội...

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội.- Ảnh: MN


Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp công tác nhiệm kỳ 2017 -2022, báo cáo nêu rõ: Mục tiêu chủ yếu là 100% hội viên được học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là công tác tổ chức xây dựng Đảng. Củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên, gương mẫu trong công tác, thực hiện các qui định của cơ quan. Phấn đấu tổng kết hàng năm Hội Cựu chiến binh cơ quan đạt trong sạch vững mạnh; 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ đạt danh hiệu từ Lao động tiên tiến trở lên, trong đó 75% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị Hội Cựu chiến binh cơ quan cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan và các vụ, cục, đơn vị, các đoàn thể trong Ban đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới hoạt động nhất là hoạt động chuyên môn, xây dựng hình ảnh người Cựu chiến binh tận tụy, sáng tạo, gương mẫu, trong sáng.

Đổi mới hình thức sinh hoạt, động viên hội viên tự giác học tập nâng cao trình độ, đa dạng hình thức sinh hoạt để thu hút sự tham gia của hội viên, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; duy trì tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao…đảm bảo đoàn kết thống nhất, đề cao tự phê bình và phê bình, xây dựng tập thể Ban Chấp hành đổi mới, đoàn kết, thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng gắn với tăng cường công tác giám sát, kiểm tra. Mỗi hội viên cần tích cực phấn đấu, rèn luyện, học tập, lao động, xây dựng và giữ gìn hình ảnh người cán bộ Ban Tổ chức Trung ương trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, tinh thông.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Hội Cựu chiến binh Việt Nam./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực