Xây dựng huyện Lộc Hà phát triển nhanh, bền vững

Thứ tư, 12/08/2020 19:53
(ĐCSVN) - Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã đạt trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khơi dậy được tiềm năng, lợi thế và tạo tiền đưa huyện Lộc Hà phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới.
 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Báo HT)

Ngày 12/8, Đảng bộ huyện huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 171 đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí, niềm tin, nguyện vọng của 4.337 đảng viên trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, vượt qua không ít khó khăn, với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Hà đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác tổ chức cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể; tập trung công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Về kinh tế, trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13,43%, giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 5.229 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 258 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với nông nghiệp giảm từ 29,17% còn 20,6%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng từ 41,5% tăng lên 44,98%; dịch vụ, thương mại, du lịch từ 29,32% tăng lên 34,42%.

Lộc Hà đã huy động được 2.459 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (NTM); xây dựng mới 234 mô hình sản xuất hiệu quả; hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được xây dựng đồng bộ. Đến nay, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn, vượt kế hoạch nghị quyết đề ra; 20 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu; 235 vườn mẫu đạt chuẩn; có 3 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận 3 sao...

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, hiện có 100% thôn đạt văn hóa, 91% gia đình đạt văn hóa, 21 cơ quan đạt chuẩn đơn vị văn hóa; có 3 xã đạt chuẩn văn hóa NTM...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Báo HT) 

Trong nhiệm kỳ tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng như: kết nạp 80 đảng viên mới/năm; hàng năm có trên 80% các tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trên 80% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; hàng năm, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đạt 100% “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên đạt 90% trở lên…

Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,8%; tỷ trọng cơ cấu kinh tế các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 450 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển cả nhiệm kỳ 16.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất đạt 125 triệu đồng/ha/năm; sản lượng lương thực trên 29 vạn tấn; có 6 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt xã NTM kiểu mẫu, huyện cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao...

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5% - 0,75%/năm; 80% lao động được đào tạo; giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động/năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% làng văn hoá, trên 92% gia đình văn hoá; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; 90% hộ dân được sử dụng nước sạch...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng khẳng định, những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Hà đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của huyện và tạo tiền đề đưa huyện Lộc Hà phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Lộc Hà cần phải tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 5 năm tới. Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên phải tích cực học và làm theo gương Bác, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tính chiến đấu, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống suy thoái tư tưởng...

Bày tỏ đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đại hội đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, huyện Lộc Hà tập trung thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Phát triển kinh tế-xã hội theo hướng đô thị ven biển gắn với du lịch-thương mại-dịch vụ và đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản sẽ là điểm quan trọng trong bức tranh tổng thể của địa phương. Để đạt được mục tiêu đó, huyện Lộc Hà cần tăng cường cải cách hành chính; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội; chú trọng, quan tâm đúng mức đến phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo người có công; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, giữ tình hình luôn ổn định. 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà khóa mới ra mắt đại hội (Ảnh: Báo HT) 

Tại Đại hội, các đại biểu tham luận, đi sâu phân tích, chỉ ra nhiều cách làm hay, sáng tạo để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Đáng chú ý, nhiều tham luận tập trung đi sâu vào các vấn đề thực tiễn như: nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại, quy chế tiếp công dân; giải pháp đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM gắn với xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong vận động Nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân...

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 34 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Lộc Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực