Xây dựng huyện Ứng Hòa hội nhập và phát triển toàn diện

Thứ sáu, 07/08/2020 16:54
(ĐCSVN) – Nhiệm kỳ 2020-2025, Ứng Hòa tập trung tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện.
Các đại biểu tham dự Đại hội. 

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, trong 2 ngày 6-7/8 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 235 đại biểu đại diện cho hơn 8.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNĐ TP Hà Nội.

15/16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức

Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn trình bày cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ huyện đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, với 15/16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế của huyện phát triển và có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.399 tỷ đồng, vượt 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân/người năm 2020 tăng gấp 2,1 lần so với năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt gần 1.382 tỷ đồng, tăng bình quân 19%/năm.

Cơ cấu ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ theo đúng mục tiêu đề ra, đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn như: trồng lúa sản lượng chất lượng cao, xây dựng nhiều mô hình kinh tế trang trại, nông sản công nghệ cao…; hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng mở rộng (năm 2020, giá trị thương mại, dịch vụ tăng bình quân là 11,28%/năm), đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Huyện đã triển khai 144 dự án trọng điểm với mức đầu tư là 2.740,122 tỷ đồng….

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã phát huy tích cực vai trò chủ thể của người dân, tạo sức lan tỏa và huy động toàn xã hội chung tay. Đến nay, huyện Ứng Hòa đã có 24/28 xã đạt chuẩn, phấn đấu đến hết năm 2020 có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ứng Hòa đã huy động nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hàng nghìn ngày công và 469,796 tỷ đồng để chung tay xây dựng nông thôn mới. Số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện đạt tỷ lệ 84,4%, cao hơn tỷ lệ mặt bằng chung về trường chuẩn quốc gia của thành phố. Đáng chú ý, huyện phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo.

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và sức sáng tạo của nhân dân; khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Ứng Hòa chủ động xây dựng chương trình hành động, các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Theo đó, Đảng bộ huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện. Tập trung thu hút mọi nguồn lực để tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế. Trong đó, huyện sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hóa chúc mừng Đại hội. 

Huyện tập trung cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; tạo sự liên kết, hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm, ngành nghề; mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, đưa kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Từng bước dịch chuyển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn,

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân huyện Ứng Hòa đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tán thành với 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 11 nhóm giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực mà Đảng bộ huyện Ứng Hòa xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, ngay sau đại hội, Đảng bộ huyện tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trong huyện; nắm vững tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII để cụ thể hóa thành chương trình hành động của huyện trong thời gian tới cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương và trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trước mắt, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Đảng bộ huyện trong việc cụ thể hóa nghị quyết cần có kịch bản bám sát từng mức độ tác động của dịch COVID-19. Huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ phòng, chống dịch song song với khôi phục, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Về lâu dài, huyện cần từng bước dịch chuyển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với bảo quản, chế biến theo chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm sạch. Đặc biệt, Ứng Hòa phải cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng giảm dần hình thức nhỏ lẻ, phân tán, manh mún; tạo ra những đột phá mới, phát triển toàn diện ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, Đảng bộ huyện cần chú trọng chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương, trọng tâm là phấn đấu nâng chất lượng giáo dục, xây dựng đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khu vực nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao năng suất lao động, thực sự trở thành khâu đột phá quan trọng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phát huy các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến gắn với phát triển du lịch và làng nghề truyền thống của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong nhiệm kỳ vừa qua, Huyện ủy cần có giải pháp để bám sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, không né tránh những việc khó. “Trong từng giai đoạn, cần lựa chọn đúng và lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng lưu ý huyện Ứng Hòa ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào điều hành, phục vụ nhân dân; lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để có những quyết sách và điều chỉnh hợp lý. Đảng bộ huyện cần coi trọng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ tới….

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phi Thường tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 100%.

Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025

- Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt: 17.831 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm: 7,54% trở lên, trong đó tốc độ tăng trưởng ngành: Nông nghiệp: 4,26%, công nghiệp - xây dựng: 6,8%, dịch vụ: 10,87%.

- Cơ cấu kinh tế năm 2025: Nông nghiệp: 32,6%; công nghiệp - xây dựng: 28,1%; dịch vụ: 39,3%.

- Thu nhập bình quân/người/năm: 65 triệu đồng trở lên.

- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội: 3.969 tỷ đồng.

- Phấn đấu huyện đạt nông thôn mới, số xã đạt nông thôn mới nâng cao từ 6 xã trở lên.

- Hằng năm kết nạp từ: 220 đảng viên mới trở lên.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 80% trở lên.

- Hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%. Không có tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở yếu kém…. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực