Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tập trung ngay từ cơ sở

Thứ ba, 07/07/2020 21:48
(ĐCSVN) – Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An sẽ tập trung thực hiện tốt 25 chỉ tiêu chủ yếu và thực hiện tốt 3 đột phá, bao gồm: xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tập trung ngay từ cơ sở; tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy và đội ngũ cán bộ các cấp.

Trong các ngày 06-07/7, Đảng bộ quân sự tỉnh Long An đã tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí: Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng 100 đại biểu.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, có nhiều chủ trương, mô hình mới sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là việc xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực được đẩy mạnh, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nắm tình hình có nhiều tiến bộ, giữ vững biên giới hòa bình - hữu nghị, ổn định chính trị tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt ba khâu đột phá và xây dựng điểm vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ ở các cấp, các ngành địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ các khu cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả tốt. Các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn chủ động có nhiều đổi mới. Trong đó, hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh dẫn đầu Quân khu và tỉnh. Đột phá trong sử dụng nguồn cán bộ trẻ có năng lực đưa vào vị trí lãnh đạo chủ chốt. Công tác dân vận luôn thực hiện kịp thời, mang ý nghĩa chính trị cao; thực hiện tốt mối quan hệ dân quân biên giới, giúp dân 77.058 ngày công, khám cấp thuốc miễn phí cho 4.150 đối tượng chính sách và hộ nghèo…

 Về phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An sẽ tập trung thực hiện tốt 25 chỉ tiêu chủ yếu và thực hiện tốt 3 đột phá (Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tập trung ngay từ cơ sở; Tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn; Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy và đội ngũ cán bộ các cấp).

Sau hai ngày làm việc tích cực, phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ tập thể, đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ mới. Đồng chí Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên đúng cơ cấu, tiêu chuẩn./.

Tin, ảnh: Biện Văn Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực