Xây dựng quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) trở thành đô thị thông minh, hiện đại

Thứ năm, 06/08/2020 21:42
(ĐCSVN) - Đảng bộ quận Hồng Bàng xác định mục tiêu phát triển bứt phá về đô thị và kinh tế thương mại, dịch vụ, đạt các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025; cơ bản trở thành quận thông minh, hiện đại vào năm 2025.

Trong các ngày 04 - 6/8, Đảng bộ quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có 249 đại biểu chính thức đại diện 7.450 đảng viên thuộc 66 chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ.

leftcenterrightdel
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hồng Bàng đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả toàn diện, có bước phát triển đột phá, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo. Kinh tế quận tiếp tục phát triển, cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch mạnh sang thương mại, dịch vụ, tỷ trọng dịch vụ tăng cao; đô thị phát triển đột phá, diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng văn minh, hiện đại, không gian được mở rộng.

 Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục - đào tạo có bước phát triển toàn diện, vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân được thực hiện bài bản, nề nếp, không ngừng đổi mới, sáng tạo luôn giữ vị trí dẫn đầu thành phố, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% Nghị quyết Đại hội XXII đề ra.

 Trong đó, nổi bật là tổng thu ngân sách đạt 7.319 tỷ đồng, là nhiệm kỳ có số thu cao nhất từ trước đến nay; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển đô thị đạt 35.140 tỷ đồng, nhiều công trình mới liên tục được đầu tư, xây dựng tạo sức sống mới đô thị; quận Hồng Bàng theo tiêu chí mới, không còn hộ nghèo.

 Về công tác xây dựng Đảng, Quận ủy đã hoàn thành chỉ tiêu Đại hội XXII Đảng bộ quận về kết nạp đảng viên; vượt chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trước 2 năm…

 Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ quận Hồng Bàng xác định mục tiêu phát triển bứt phá về đô thị và kinh tế thương mại, dịch vụ, đạt các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025; cơ bản trở thành quận thông minh, hiện đại vào năm 2025 góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn quận đạt trung bình 22%/năm; phấn đấu đến năm 2025 tổng thu ngân sách đạt 14.000 tỷ đồng trở lên, thuế ngoài quốc doanh đạt 3.500 tỷ đồng trở lên; Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 85%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 15%...

 Đại hội cũng xác định tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu xây dựng quận cơ bản trở thành quận thông minh, hiện đại vào năm 2025. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khát vọng, luôn tìm tòi đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, công nghệ thông tin, huy động các nguồn lực đầu từ phát triển các khu đô thị hiện đại, tổ hợp chung cư, khách sạn cao cấp 5 sao; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế.

 Với phương châm “Đoàn kết - đổi mới - kỷ cương - phát triển”, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ quận Hồng Bàng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy khóa XXII tái đắc cử Bí thư Quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tin, ảnh: Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực