Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Thứ ba, 28/07/2020 19:29
(ĐCSVN) – Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.
Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) 

Đó là một trong những nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra hôm nay (ngày 28/7).

Tham dự đại hội có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh Hà Tĩnh cùng 178 đại biểu đại diện cho gần 3.500 đảng viên của 28 tổ chức cơ sở đảng.

Đại hội xác định chủ đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị; huy động mọi nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc Hà Tĩnh.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm đổi mới và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp trên, sự tham gia tích cực, đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 5 năm qua Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm đạt 8,7% (năm 2020 dự kiến đạt trên 14%); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 21 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 739,2 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 4.640 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với nhiệm kỳ trước; thu hút thêm 64 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 2.950 tỷ đồng. Thị xã Hồng Lĩnh được xem là một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư của tỉnh. Thực hiện Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng các tiêu chí đô thị loại III, dự kiến đến cuối năm 2020 thị xã đạt 49/59 tiêu chí.

 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Trong lĩnh vực văn hóa, toàn thị xã có 46/52 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%. Giáo dục - đào tạo được quan tâm, có bước đi vững chắc, đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 91%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,72% (năm 2016) xuống còn dưới 2% (năm 2020).

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, đạt kết quả rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp được 260 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một số chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của một số ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm tăng trên 13%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm tăng trên 28,2% đạt trên 500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 90 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025 giảm bình quân 1,6%/năm; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa 94%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hàng năm đạt trên 95%; 100% phường, xã giữ vững tiêu chuẩn quốc gia về y tế; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2; có ít nhất 3 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị... Hàng năm, kết nạp trên 60 đảng viên mới; Đảng bộ, chính quyền thị xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Đại hội xác định 3 nội dung đột phá: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thành lập thêm ít nhất 2 cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị Hồng Lĩnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có tư duy đổi mới sáng tạo, vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã trong thời kỳ mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng; đóng góp giải pháp đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh cần quan tâm chăm lo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng đầu tư và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tập trung làm tốt công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; phát triển kinh tế theo hướng kinh tế đô thị; nỗ lực huy động nguồn lực trong Nhân dân để cùng với nguồn ngân sách đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị loại 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng yêu cầu, sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh sớm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch; phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên để đưa Nghị quyết Đại hội phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Thanh Hải được đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực