Xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành thành phố phía Tây Thủ đô

Thứ năm, 30/07/2020 19:59
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Đảng bộ và nhân dân Sơn Tây cần nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng thị xã trở thành thành phố phía Tây Thủ đô. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tại thị xã phải đi trước một bước để hình thành đô thị vệ tinh hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững.

Ngày 30/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức với sự tham dự của 255 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND, HĐND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố tham dự đại hội.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhiều dấu ấn phát triển trong nhiệm kỳ 2015-2020

Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội đã nêu rõ, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020), đã có 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng đạt 10%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm đạt hơn 2.187 tỷ đồng (tăng 11% so với chỉ tiêu); thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng/năm (tăng 18 triệu đồng so với năm 2015). Toàn thị xã có 825 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và hơn 800 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Dấu ấn phát triển trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý trật tự xây dựng. Trong đó, thị xã Sơn Tây đã xây dựng 313 công trình với tổng số tiền hơn 2.501 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng 291 công trình, trong đó có những dự án lớn, trọng điểm như: Sân vận động Sơn Tây, Trường Trung học phổ thông Sơn Tây …

Thị xã Sơn Tây cũng triển khai nhiều dự án kiên cố hóa đường ngõ, xóm trong các khu dân cư theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đặc biệt, đã đầu tư 926 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật giúp các xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến thời điểm này, Sơn Tây đã nâng cấp được 65km đường trục xã, liên xã, liên thôn; 27km đường ngõ, xóm; 51km đường trục chính nội đồng; 11km kênh mương chính, kênh mương cấp 3, cấp 4… Từ những kết quả đó, đến nay thị xã Sơn Tây đã có 6/6 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã tập trung quan tâm phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội. Đến nay, 94% số gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 85% tổ dân phố văn hóa, gần 73% làng văn hóa; số hộ nghèo giảm bình quân hằng năm là 0,98%, vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng và tăng cường, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả. Đảng bộ đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giảm đầu mối tổ chức; củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vụ việc phức tạp…

Phát huy giá trị truyền thống văn hóa “Sơn Tây - Xứ Đoài”

Trên nền tảng phát triển của nhiệm kỳ qua, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thị xã Sơn Tây quyết tâm thực hiện mục tiêu hoàn thiện công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn Sơn Tây tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa “Sơn Tây - Xứ Đoài”; xác định tầm nhìn đến năm 2030 là từng bước xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng đại hội 

Đảng bộ thị xã Sơn Tây xác định chỉ tiêu chính, giai đoạn 2020-2025 là: phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 9,5-10,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 80 triệu đồng trở lên. Phấn đấu 100% tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch; duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. có từ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hơn 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thị xã Sơn Tây trước mắt cần chủ động bám sát diễn biến dịch COVID-19 và chỉ đạo của thành phố; tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu được Đảng bộ thị xã Sơn Tây đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 còn kéo dài, đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị Sơn Tây không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, mà qua đó phải nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, cần tập trung triển khai ngay.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Đảng bộ và nhân dân Sơn Tây cần nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng thị xã trở thành thành phố phía Tây Thủ đô. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tại thị xã phải đi trước một bước để hình thành đô thị vệ tinh hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững.

leftcenterrightdel

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XX cùng các đại biểu

trong Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu tại Đại hội 

Nhiệm kỳ tới, Sơn Tây cần phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; xây dựng các tuyến, điểm du lịch, gắn với quảng bá du lịch, xây dựng điểm đến đủ tiêu chuẩn, văn minh. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chú trọng bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị…

Tại phiên làm việc sáng 30/7, các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XX tiếp tục được bầu làm Bí thư Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu đạt 100%./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực