Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Yên Bái lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Thứ ba, 30/06/2020 15:13
(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức trong 02 ngày (22-23/6/2020) đã thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có 115 đại biểu đảng viên tiêu biểu đại diện cho gần 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Yên Bái lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: QĐ

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh Yên Bái; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Phó Chính ủy Quân khu 2…

Nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu II, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Đảng bộ Quân sự tỉnh Yên Bái đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2016 - 2020”, Đề án xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố”.

Trong 5 năm 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức 249 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 18.000 cán bộ các cấp; chỉ đạo diễn tập ở các cấp, hoàn thành 100% chỉ tiêu chất lượng tốt, đặc biệt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh đạt kết quả xuất sắc; tổ chức tuyển chọn, gọi trên 4.500 công dân nhập ngũ; gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở, nguồn quân nhân dự bị.

Thực hiện chủ trương xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ; được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và UBND tỉnh Yên Bái khen thưởng.

Tham gia Đại hội, nhiều đại biểu đã thẳng thắn hảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, tham gia dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội. Ảnh: QĐ 

Với tinh thần tập trung dân chủ, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành theo quy định của Bộ Chính trị; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XXI đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết./.

Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực