Đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ bảy, 06/07/2019 11:19
(ĐCSVN) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái đã triển khai có hiệu quả hàng trăm nội dung, phần việc góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh...

 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái tham gia cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn mới.

Là một “điểm sáng” tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lục Yên (Yên Bái) đã tham gia hơn 8.000 ngày công lao động; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất xây dựng các công trình phúc lợi; tổ chức đào đắp trên 15.000 m3 đất, đá; tu sửa, làm mới và kiên cố hóa trên 50 km đường giao thông, nạo vét hơn 40 km kênh mương nội đồng; xây mới hơn 2.000 bể chứa rác thải và tham gia xây dựng 15 nhà văn hóa; xóa hơn 50 nhà tạm, nhà dột nát; phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt đối tượng chính sách, hộ nghèo và xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh; phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong huyện đã xây dựng hơn 200 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, thu nhập mỗi năm từ 70 triệu đồng đến 400 triệu đồng…

Tìm hiểu được biết, cùng với LLVT huyện Lục Yên, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đều tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu, Đảng uỷ và Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động trong LLVT tỉnh đồng thời triển khai cho các cơ quan, đơn vị đồng loạt tổ chức phát động phong trào thi đua. Cùng với việc triển khai tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ, trong đó chú trọng đẩy mạnh việc giáo dục, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, phát huy tốt kết quả, thành tích và kế thừa những kinh nghiệm hay, những việc làm mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, trong thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng. Từ đó, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, xác định kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới với nội dung, chỉ tiêu cụ thể.

Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở tiến hành khảo sát thực tế những khó khăn của địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai của đơn vị, xác định những nội dung công việc bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, cách làm cụ thể phù hợp với điều kiện khả năng đơn vị và địa phương. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo việc kết hợp chặt chẽ thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng cơ sở chính quyền địa phương vững mạnh, thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác” nhằm tiếp tục tôn vinh bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Thông qua tuyên truyền đã giúp 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của quân đội tham gia thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Yên Bái còn tích cực phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể ở nhiều địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, trên cơ sở bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, LLVTT tỉnh Yên Bái đã lựa chọn những tiêu chí khả thi, phù hợp để việc tham gia xây dựng nông thôn mới thực sự có hiệu quả. Với phương châm “Cụ thể, thiết thực, bền vững”, đến nay đã có 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả trên cơ sở sự tham gia của các cơ quan đơn vị thuộc LLVT. Điển hình như tiêu chí về thu nhập bình quân của người dân, đường giao thông, nhà văn hóa, môi trường, an ninh trật tự… Từ năm 2017 đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái đã tham gia trên 1,3 vạn ngày công góp phần xây dựng, tu sửa hệ thống đường giao thông nông thôn, làm đường liên thôn, bản; nạo vét kênh mương nội đồng, cải tạo, khai hoang mở rộng diện tích đất canh tác phát triển sản xuất; giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn… Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đến nay, LLVT toàn tỉnh đã tham gia xây dựng, củng cố hoạt động của 16 tổ chức Đảng, 16 tổ chức chính quyền cấp xã, 22 tổ chức chính trị xã hội; tham gia kiện toàn, củng cố 313 cơ sở dân quân tự vệ với quân số 15.673 đồng chí (đạt tỷ lệ 1,99% so với tổng dân số toàn tỉnh); giới thiệu và phát triển được gần 190 đảng viên mới; phối hợp tổ chức mở 50 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh gần 4.000 lượt người… Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo từ Đảng bộ đến các chi bộ thôn, bản và chất lượng hoạt động của các ban, ngành đoàn thể, đội ngũ cán bộ công chức xã, thôn, bản…; Đồng thời, trực tiếp củng cố và tăng cường an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Thái, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, thông qua nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái đã có những đóng góp quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của LLVT tỉnh Yên Bái đã giúp các địa phương từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đồng thời trực tiếp góp phần thúc đẩy sự phát triển án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng đời sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh; củng cố khối đoàn kết quân - dân; góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh./.

Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực