Đưa thương hiệu Gà đồi Yên Thế gần hơn với người tiêu dùng Hà Nội

Thứ năm, 07/11/2013 16:34

(ĐCSVN) Ngày 5/11 tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, (Thường Tín, Hà Nội), Ủy ban nhân dân Huyện Yên Thế, Bắc Giang đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho gắn biển chỉ dẫn thương hiệu “Gà đồi Yên Thế” cho 12 ki ốt tại chợ. 

 

 Gà đồi Yên Thế. (Ảnh: K.D)

 

Theo đại diện UBND Huyện Yên Thế, chợ Hà Vỹ là một trong số các chợ đầu mối gia cầm lớn nhất tại Thành phố Hà Nội. Hiện cả chợ có trên 162 ki ố chuyên buôn bán gia cầm, trong đó có 12 ki ốt tiêu thụ sản phẩm "Gà đồi Yên Thế” với lượng từ 700- 1.200 con mỗi ngày.

 

Do đó, việc gắn biển chỉ dẫn không chỉ giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc mà còn giúp ngành chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ sản phẩm "Gà đồi Yên Thế” tiêu thụ trên địa bàn.


Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thế cho biết, ngoài hai thị trường lớn là Hà Nội và Bắc Ninh, gà đồi Yên Thế cũng đã được buôn bán tạimột số tỉnh, thành phố lân cận trong đó có Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định...

 

Hiện tại, việc phát triển thị trường gà đồi Yên Thế thời gian qua mới chỉ chủ yếu tập trung tại Hà Nội, chiếm 56% so với số lượng gà tiêu thụ ở địa bàn các tỉnh, thành phố khác. Hiện tại, các doanh nghiệp kinh doanh gà đồi Yên Thế đã cung cấp thường xuyên cho 20 siêu thị và 50 cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại các chợ ở Thu đô

 

Được biết, thời gian tới UBND huyện Yên Thế tiếp tục gắn biển chỉ dẫn thương hiệu "Gà đồi Yên Thế” tại một số chợ, siêu thị đầu mối tiêu thụ gia cầm ở thanh phố Hà Nội. Qua đó tăng cường thông tin quảng bá thương hiệu gà đồi Yên Thế đến thị trường các tỉnh, thành phố khác để đẩy mạnh mô hình liên chuỗi liên kết: "Chăn nuôi- tiêu thụ”... 

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực