Gà đồi Yên Thế, 1 trong 3 nông sản chủ lực của tỉnh Bắc Giang

Thứ sáu, 30/01/2015 15:02
(ĐCSVN)Theo ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, với những nô lực nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, toàn huyện đã và đang tập trung phát triển 3 mặt hàng nông sản chủ lực là gà đồi Yên Thế, vải thiều Lục Ngạn và rau an toàn....

 

 Gà đồi Yên Thế. (Ảnh: KD)


Là một trong những điểm nhấn của nông sản nghiệp Bắc Giang trong thời gian qua, gà đồi Yên Thế luôn đạt mức tăng trưởng ổn định, tổng đàn gà toàn huyện tăng nhanh theo từng năm, đến nay đạt trên 4,2 triệu con. Từ chăn nuôi gà, nhiều hộ gia đình đã xoá được đói, giảm được nghèo, vươn lên kinh tế khá giả. Ước tính mỗi năm, chăn nuôi gà ở Yên Thế đã mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng.

Sản phẩm “Gà đồi Yên Thế” là 1 trong 4 sản phẩm, thực phẩm của Việt Nam được nhận cúp vinh danh “Sản phẩm, thực phẩm tốt nhất Đông Nam Á- Asean bestfood” năm 2013, do Ban tổ chức Chương trình quảng bá Doanh nhân Asean vì môi trường xanh, xạch, đẹp trao tại đất nước Singapo. Với chứng nhận này, “Gà đồi Yên Thế” đã trở thành sản phẩm nông sản hàng hóa mang thương hiệu mạnh không chỉ trong nước mà còn trên thế giới.

Nhận thức được tiềm năng và thế mạnh của mình, những năm gần đây, Huyện Yên Thế đặc biệt quan tâm phát triển đàn gà đồi theo hướng bền vững, coi đây là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Thực hiện chủ trương này, phong trào chăn nuôi gà đồi hàng hóa đã nhanh chóng được phát động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, được đông đảo các hộ chăn nuôi đồng tình, ủng hộ và tích cực triển khai thực hiện.

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp nên đàn gà tại huyện Yên Thế đã có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng. Đến nay, Yên Thế đã trở thành huyện có tổng đàn gia cầm lớn nhất toàn quốc với tổng đàn gà tính theo thời điểm luôn đạt khoảng 4 triệu con. Phong trào chăn nuôi gà đồi tại huyện được phát triển mạnh ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn, tiêu biểu như các xã: Tam Tiến, Canh Nậu, Tiến Thắng, Đồng Kỳ...

Toàn huyện có trên 2.000 hộ chăn nuôi với số lượng từ 1.000 con trở lên; cá biệt đã có hộ nuôi từ 5.000 đến 7.000 con/lứa và nhiều lứa/năm. Chăn nuôi gà đồi đã trở thành một nghề đối với nhiều hộ nông dân và cho thu nhập ổn định từ 50-100 triệu đồng/năm; cá biệt, năm thuận lợi, một số hộ đã có thu nhập từ 250 – 300 triệu đồng. Qua đó đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện.

 

 Nâng cao chất lượng khâu con giống, chuẩn hóa quy trình sản xuất và chế
biến gà đồi Yên Thế. (Ảnh: KD)


Tuy nhiên theo ông Dương Văn Thái, đối với một trong những đặc sản của Bắc Giang là gà đồi Yên Thế, giống gà cung cấp cho vùng Yên Thế thiếu ổn định về số lượng và chất lượng, vẫn xảy ra tình trạng bị tư thương ép giá…

Tại một buổi làm việc giữa Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, Bắc Giang cần tiếp cận vấn đề với tư duy, cách làm mới theo hướng hiệu quả, linh hoạt hơn. Cần quán triệt phương châm cây gì, con gì mang lại giá trị kinh tế cao, làm giàu cho dân thì tập trung nỗ lực thực hiện…

Về chương trình phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, tỉnh cần coi trọng khâu con giống và chuẩn hóa quy trình sản xuất, chế biến gà đồi Yên Thế; chủ động, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng phương án hỗ trợ, chuyển giao về công nghệ, tài chính, nhân lực để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong các khâu của quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản nói chung và những sản phẩm chủ lực nói riêng. 

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực