Trưng bày các hiện vật về khởi nghĩa Yên Thế

Thứ ba, 04/03/2014 10:06

(ĐCSVN) Hướng tới kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884-2014), vừa qua Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trưng bày và giới thiệu nhiều kỷ vật về cuộc khởi nghĩa do người anh hùng Đề Nắm và sau này là Đề Thám lãnh đạo.

 

 Một trong số những hiện vật về cuộc khởi nghĩa Yên Thế được trưng bày.
 (Ảnh: VT)

Với gần 100 hiện vật, tài liệu và các hình ảnh liên quan tới cuộc khởi nghĩa Yên Thế cách đây 130 năm, khách tham quan sẽ có cơ hội được tìm hiểu và hình dung được về cuộc khởi nghĩa cũng như quá trình chiến đấu, lãnh đạo của người anh hùng Hoàng Hoa Thám.

 

Các loại hiện vật được trưng bày tại bảo tàng bao gồm các loại vũ khí, đồ dùng sinh hoạt như: súng, kiếm, nồi niêu, trang phục… cùng với đó là các nhóm hình ảnh do người Pháp ghi lại, phản ánh tinh thần đấu tranh kiên cường, anh dũng của nghĩa quân khởi nghĩa.

 

Cùng với đó, tại Nhà trưng bày khởi nghĩa Yên Thế ở thị trấn Cầu Gồ (Yên Thế), Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện trưng bày bổ sung nhiều hiện vật, tài liệu về cuộc khởi nghĩa.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực