Yên Thế quan tâm tới người có công với cách mạng

Thứ sáu, 30/01/2015 15:03

(ĐCSVN) - Với lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến xương máu cho độc lập dân tộc, từ nhiều năm nay huyện Yên Thế đã thực hiện tốt chính sách đối với người có công, góp phần ổn định cuộc sống gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

 

 Đoàn công tác huyện Yên Thế tặng quà cho các hộ gia đình có công với cách
 mạng. (Ảnh: Yenthe.vn)


Theo số liệu thống kê của UBND huyện Yên Thế, toàn huyện có tổng số 1.599 đối tượng người có công với cách mạng, trong đó có 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 415 hộ gia đình liệt sĩ, 487 thương binh các hạng, 287 bệnh binh, 02 hộ gia đình có công với nước; 5 cán bộ tiền khởi nghĩa còn sống; 24 cán bộ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, 211 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 110 con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật; có 2.956 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên. Số hộ nghèo theo điều tra tại thời điểm 01/10/2014 là 3.682 hộ, chiếm tỷ lệ 12,19%, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 14,79% tổng số hộ dân toàn huyện.

Với lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến xương máu cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, từ đầu năm 2014, đoàn công tác của huyện Yên Thế đã tổ chức nhiều đợt đi thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn…

Bên cạnh đó, các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng đều hăng hái tham gia lao động sản xuất và công tác xã hội theo điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh, khả năng thực tế của mỗi người để tạo ra của cải vật chất bằng chính bàn tay lao động, sức lực của mình, góp phần nâng cao đời sống gia đình và làm ra của cải vật chất cho xã hội.

Hoạt động trên thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng hộ nghèo gặp nhiều khó khăn về đời sống; thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các đơn vị huyện bạn. Qua đây phát huy truyền thống tương thân tương ái, động viên nhân dân vượt mọi khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực